Báo Đồng Nai điện tử
En

Hết lòng vì công việc

11:09, 18/09/2017

5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc), bà Trần Thị Lý (ảnh) đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc), bà Trần Thị Lý (ảnh) đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chỉ riêng từ năm 2016 đến nay, bà đã cùng với Ban Chấp hành Hội vận động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Bà Lý còn vận động hàng trăm lượt người tham gia hiến máu, bản thân bà đã tình nguyện tham gia hiến máu 26 lần; vận động thành lập 1 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện gồm 9 thành viên.

Năm 2016, bà Lý được Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương, khen thưởng, tuyên dương là gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tuệ Lâm

Tin xem nhiều