Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ bác sĩ tận tụy với nghề

10:03, 14/03/2018

53 tuổi đời và đã có hơn 35 năm tuổi nghề trong lĩnh vực y tế, bà Huỳnh Thị Thủy, Trạm phó Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2, luôn nêu cao tinh thần cầu tiến, trách nghiệm, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, đặc biệt bà luôn xem bệnh nhân như người nhà, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

Bà Huỳnh Thị Thủy (trái) thăm, khám bệnh cho người dân.
Bà Huỳnh Thị Thủy (trái) thăm, khám bệnh cho người dân.

53 tuổi đời và đã có hơn 35 năm tuổi nghề trong lĩnh vực y tế, bà Huỳnh Thị Thủy, Trạm phó Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2, luôn nêu cao tinh thần cầu tiến, trách nghiệm, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, đặc biệt bà luôn xem bệnh nhân như người nhà, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

Sau khi ra trường năm 1990 với thành tích á khoa, bà Huỳnh Thị Thủy được phân công về Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2 làm việc tại Khoa Sản nhi của trạm. Những ngày đầu mới vào nghề, nhiều đêm bà phải thức trắng vì những ca vượt cạn khó, hoặc phải liên tục đỡ đẻ cho 4-5 ca trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn.

 Chỉ nhìn bề ngoài ít ai biết rằng bà Huỳnh Thị Thủy đang mang trong mình căn bệnh hở van tim, cha mẹ và chồng bà đã nhiều lần khuyên bà nên bỏ nghề về nhà nghỉ ngơi, chữa bệnh. Song bà đã thuyết phục gia đình để mình được cứu người, giúp người.

 Bà Huỳnh Thị Thủy đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen do cấp ủy Đảng và chính quyền trao tặng...

Nguyễn Hậu

 

Tin xem nhiều