Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà giáo bí thư

11:04, 20/04/2018

Người dân KP.4, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) khá thân thiết với  bà giáo về hưu Trần Thị Hòa (71 tuổi đời, 30 tuổi Đảng, cựu giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, Bí thư Chi bộ KP.4) do bà luôn hết lòng vì người nghèo, khó khăn.

Người dân KP.4, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) khá thân thiết với  bà giáo về hưu Trần Thị Hòa (71 tuổi đời, 30 tuổi Đảng, cựu giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, Bí thư Chi bộ KP.4) do bà luôn hết lòng vì người nghèo, khó khăn.

Bà Trần Thị Hòa đến thăm hỏi ông Phạm Quốc Anh, người được bà giúp đỡ và từ đó tiến tới thành lập mô hình “giúp người nghèo, khó khăn, hoạn nạn” của Chi bộ KP.4, phường Hòa Bình. Ảnh: D.QUỲNH
Bà Trần Thị Hòa đến thăm hỏi ông Phạm Quốc Anh, người được bà giúp đỡ và từ đó tiến tới thành lập mô hình “giúp người nghèo, khó khăn, hoạn nạn” của Chi bộ KP.4, phường Hòa Bình. Ảnh: D.QUỲNH

Ngày ông Phạm Quốc Anh (61 tuổi, ngụ tổ 12) bị tai nạn lao động nằm một chỗ, bà giáo Hòa không chỉ đến thăm mà còn vận động nhiều người giúp đỡ ông thường xuyên. Từ chỗ vận động nhiều người giúp ông Quốc Anh thành công, năm 2010 bà giáo Hòa xây dựng mô hình “giúp đỡ người nghèo, khó khăn, hoạn nạn” của riêng Chi bộ KP.4 được nhiều đảng viên hưởng ứng. Đến nay, mô hình của bà giáo Hòa đã trợ giúp thường xuyên cho 18 người (tùy hoàn cảnh cụ thể mà hỗ trợ từ
200-500 ngàn đồng/người/tháng).

Không chỉ duy trì mô hình “giúp đỡ người nghèo, khó khăn, hoạn nạn”, bà giáo Hòa còn làm cầu nối cho các chi hội đoàn thể trong KP.4 gắn kết với nhiều mạnh thường quân trong việc vận động các nguồn quỹ: khuyến học, vì người nghèo, từ thiện... Phong trào nào KP.4 phát động, bà giáo Hòa đều xung phong đóng góp. Không chỉ vậy, bà giáo Hòa còn được người nghèo, dân lao động trong KP.4 xem là người nhiều chữ nên hay nhờ vả những chuyện riêng tư.

Năm 2002, bà giáo Hòa về hưu và được Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) mời tiếp tục giảng dạy và tham gia sinh hoạt Đảng để phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên của nhà trường. Năm 2005, Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn được kiện toàn thì bà giáo Hòa về sinh hoạt Đảng tại Chi bộ KP.4, nơi bà sinh sống. Năm 2006, bà giáo Hòa được đảng viên trong Chi bộ KP.4 bầu giữ chức Bí thư Chi bộ cho đến nay.

12 năm giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ KP.4, bà giáo Hòa luôn nêu cao vai trò gương mẫu, đầu tàu, đoàn kết. Nhờ đó, Chi bộ KP.4 liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu (năm 2016 và năm 2017). Riêng cá nhân bà liên tục được Đảng ủy phường Hòa Bình, Thành ủy Biên Hòa và Tỉnh ủy tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác Đảng và phong trào. Bà giáo Hòa tâm sự, bà nhiệt huyết công tác phần vì do bà không vướng bận chuyện gia đình, phần vì được đảng viên, nhân dân ủng hộ, tin tưởng nên hăng hái làm và làm không biết mệt.                        

Diễm Quỳnh

 

Tin xem nhiều