Báo Đồng Nai điện tử
En

Cựu chiến binh nỗ lực vì hoạt động Hội

04:11, 14/11/2019

Gần 8 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), ông Nguyễn Như Toàn luôn nỗ lực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Ông là cá nhân tiêu biểu báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua CCB gương mẫu tỉnh Đồng Nai lần thứ VI.

Gần 8 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), ông Nguyễn Như Toàn luôn nỗ lực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Ông là cá nhân tiêu biểu báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua CCB gương mẫu tỉnh Đồng Nai lần thứ VI.

Cựu chiến binh Nguyễn Như Toàn biên soạn tài liệu tuyên truyền. Ảnh: V.Truyên
Cựu chiến binh Nguyễn Như Toàn biên soạn tài liệu tuyên truyền. Ảnh: V.Truyên

CCB Nguyễn Như Toàn cho hay, trước kia không ít CCB không mặn mà tham gia sinh hoạt Hội do sức khỏe yếu, không có điều kiện đóng góp quỹ Hội 500 ngàn đồng/năm. Để giải quyết vấn đề này, CCB Nguyễn Như Toàn đã bàn với Ban Chấp hành Hội chia nhỏ số tiền phải đóng thành nhiều đợt để giúp hội viên dễ dàng hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu Lê Quốc Doanh nhận xét, gần 8 năm đảm nhận vai trò lãnh đạo Hội, ông Nguyễn Như Toàn đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thành công mô hình 3 chi lan tỏa toàn huyện.

Nhờ đó, hiện nay Hội CCB xã Vĩnh Tân đã xây dựng được nguồn quỹ Hội trị giá trên 1,4 tỷ đồng, đạt bình quân 3,5 triệu đồng/hội viên (cao hơn bình quân chung của Hội CCB huyện là 2,1 triệu đồng/hội viên), cao nhất trong số 12 Hội cơ sở trong toàn huyện Vĩnh Cửu.

Hội đã tổ chức tặng quà dịp lễ, tết, thăm hỏi hội viên trị giá trên 252 triệu đồng; sửa chữa nhà đồng đội với số tiền 33 triệu đồng; đóng góp 213 triệu đồng vào kinh phí xây dựng Nhà khách Điện Biên theo kêu gọi của Trung ương Hội; tổ chức 12 chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản xuất kinh doanh và một số điểm di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng; hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức đạt trên 99%...

Với vai trò đầu tàu gương mẫu, CCB Nguyễn Như Toàn còn chỉ đạo thực hiện mô hình 3 chi (chi bộ Đảng, chi hội CCB và chi đoàn thanh niên) được Hội CCB Vĩnh Cửu chọn làm điểm nhân rộng toàn huyện.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, CCB Nguyễn Như Toàn và Ban Chấp hành Hội đã vận động hội viên đóng góp được trên 1,2 tỷ đồng, gần 2 ngàn m2 đất, gần 2,5 ngàn ngày công lao động để thực hiện 15 tuyến đường giao thông nông thôn, trong đó, cán bộ hội viên CCB chăm sóc, tự quản 6 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn biển tuyến đường CCB tự quản.

Với những nỗ lực của bản thân trong công tác Hội, CCB Nguyễn Như Toàn đã nhiều lần được Hội CCB tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng.    

            Võ Tuyên

Tin xem nhiều