Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấm lòng những phần ăn sáng

07:02, 27/02/2023

Nhận thấy nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn ấp có tấm lòng thiện nguyện, hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội Phụ nữ ấp Tín Nghĩa (xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất) đã thành lập Tổ phụ nữ từ thiện ấp Tín Nghĩa với 10 thành viên do bà Nguyễn Ngọc Tú Trinh, tiểu thương bán đồ ăn ở chợ làm Tổ trưởng.

Nhận thấy nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn ấp có tấm lòng thiện nguyện, hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội Phụ nữ ấp Tín Nghĩa (xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất) đã thành lập Tổ phụ nữ từ thiện ấp Tín Nghĩa với 10 thành viên do bà Nguyễn Ngọc Tú Trinh, tiểu thương bán đồ ăn ở chợ làm Tổ trưởng.

Các thành viên trong tổ từ thiện chuẩn bị chế biến các phần ăn trao cho người dân. Ảnh: Nga Sơn
Các thành viên trong tổ từ thiện chuẩn bị chế biến các phần ăn trao cho người dân. Ảnh: Nga Sơn

Theo bà Trinh, thành viên tham gia chủ yếu là chị em phụ nữ lớn tuổi, làm công việc nội trợ, số ít thì đi làm công nhân. Nhưng vì tinh thần thiện nguyện, mong muốn được chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn nên hàng tháng các chị tiết kiệm tiền chi tiêu để ủng hộ cho hoạt động của tổ. Từ khi thành lập đến nay, cứ đều đặn vào 2 ngày 14 và 15 âm lịch hàng tháng, các thành viên trong tổ lại cùng góp tiền, góp công sức để nấu từ 200-700 phần ăn chay (trị giá khoảng 15 ngàn đồng/phần) trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã vào buổi sáng.

Để có được phần ăn chay phát vào buổi sáng sớm kịp giờ đi làm, từ chiều tối ngày hôm trước, các thành viên trong tổ có mặt ở nhà bà Trinh cùng chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, các thành viên đến sớm nấu, cho đồ ăn vào hộp. Xong xuôi, 2-3 thành viên sẽ đem đồ ăn đến tặng cho một số gia đình có người già, trẻ nhỏ; phần còn lại sẽ phát tại chỗ cho những người dân qua lại.

Cẩm Tú

Tin xem nhiều