Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

10:07, 27/07/2007

* Giả vờ mua hàng, trộm điện thoại di động
Lúc 17 giờ ngày 23-7, Võ Văn Phúc (SN 1982, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) cùng với Lê Thị Ngọc Trinh (SN 1981, ngụ phường An Khánh, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) đi vào cửa hàng áo cưới tại KP4, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa giả vờ mua quần áo.

* Giả vờ mua hàng, trộm điện thoại di động

Lúc 17 giờ ngày 23-7, Võ Văn Phúc (SN 1982, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) cùng với Lê Thị Ngọc Trinh (SN 1981, ngụ phường An Khánh, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) đi vào cửa hàng áo cưới tại KP4, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa giả vờ mua quần áo. Lợi dụng lúc chị Thái Thị Nhung (ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) mất cảnh giác, Phúc đã lấy trộm 1  điện thoại di động. Khi y và Trinh đi ra cửa thì bị chị Nhung phát hiện bắt quả tang giao công an xử lý.

* Người làm thuê, trộm giấy tờ xe rồi trộm luôn xe

 Lúc 23 giờ ngày 22-7, gia đình ông Bùi Văn Phú (ngụ xã Hàng Gòn, TX. Long Khánh) bị trộm mất 1 xe máy. Qua trình báo, Công an Long Khánh đã bắt tên Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, ngụ Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là người làm thuê của gia đình ông Phú. Ngọc khai trước đó 2 tuần đã lấy trộm của ông Phú giấy chứng nhận đăng ký xe và 2,7 triệu đồng.

* Tóm trên cướp giật dây chuyền

Lúc 4 giờ 45 ngày 23-7, trên quốc lộ 20 thuộc xã Phú Túc (huyện Định Quán), chị Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ xã Phú Cường) bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô giật 1 sợi dây chuyền. Qua điều tra, Công an Định Quán đã bắt tên Lương Anh Vũ (SN 1987, ngụ xã Suối Nho) là thủ phạm vụ cướp giật dây chuyền trên, công an đang tiếp tục truy bắt tên đồng bọn.

* Côn đồ đổ xăng đốt cửa hàng xe máy

Lúc 2 giờ ngày 24-7, quần chúng nhân dân phát hiện tại trước cửa hàng xe máy Văn Long (KP8, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), nhóm côn đồ đổ xăng trước cửa nhà châm lửa đốt. Hậu quả làm cháy xém cửa sắt và phần đầu 2 xe máy Attila để trong nhà.

* Mua ve chai, trộm máy hàn sắt

Khoảng 13 giờ 30 ngày 27-7, Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) và Đỗ Văn Hoàng (SN 1987,  cùng quê Thanh Hóa) đi từ huyện Xuân Lộc sang xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) để mua ve chai. Khi đến tiệm cửa sắt của anh Nguyễn Quốc Hoàng (ngụ ấp Suối Râm, xã Long Giao) hỏi mua ve chai, thấy không có ai trông coi tiệm, Dũng cùng Hoàng liền trộm chiếc máy hàn sắt. Khi cả 2 mang ra ngoài thì bị  bắt quả tang.

H-T

Tin xem nhiều