Báo Đồng Nai điện tử
En

Ðâm người phòng vệ, lãnh 10 tháng tù

09:07, 18/07/2011

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Kiệt (SN 1994, ngụ ở ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Kiệt (SN 1994, ngụ ở ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn từ trước nên tối 5-2, Nguyễn Tuấn Vũ rủ Nguyễn Quốc Hợp, Trần Thanh Hoàng và Nguyễn Minh Huấn, tất cả đều ngụ ở xã Quang Trung, tìm đến nhà Vũ Văn Kiệt đánh trả thù. Tại đây, nhóm người của Vũ đã dùng tay chân và khúc gỗ dài 40cm để tấn công Kiệt. Bị đánh đau, Kiệt quơ lấy một con dao trong nhà đâm vào bụng Vũ gây thương tích. Sau khi gây án, Kiệt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xét hành vi của bị cáo Kiệt gây án do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nên Tòa xem xét tuyên bản án nhẹ. Ðối với hành vi đánh Kiệt của Vũ và đồng bọn, do bị cáo không bị thương tích nên cơ quan công an chỉ xử phạt hành chính.

Hữu Thắng

 

 

Tin xem nhiều