Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh người, hai bị cáo chia nhau 11 năm tù

10:08, 07/08/2011

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Xuân Bình (SN 1991) và Hoàng Quốc Vương (SN 1992), đều ngụ ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Xuân Bình (SN 1991) và Hoàng Quốc Vương (SN 1992), đều ngụ ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tối 11-12-2010, trên đường đi nhậu về, Nguyễn Xuân Bình, Hoàng Quốc Vương, Bùi Hải Thương, Trần Quốc Phú gặp anh Đỗ Công Trứ đi bộ bên lề đường. Bình nẹt bô xe lớn để trêu chọc Trứ thì bị anh này chửi. Nghĩ mình bị xúc phạm, Bình cùng 3 đối tượng kia quay lại đánh Trứ. Trứ bỏ chạy về hướng nhà mình, đồng thời la to cầu cứu. Thấy vậy, Đỗ Thành Thiên (em của Trứ) cầm một khúc cây gỗ chạy ra đánh giải vây cho anh. Trong lúc 2 bên ẩu đả với nhau, Bình và Vương đã đánh Thiên gây thương tích 41%.

Ngoài mức án tù, Tòa cũng tuyên buộc hai bị cáo Bì và Vương chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 50 triệu đồng.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều