Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho băng cướp đêm

09:09, 28/09/2011

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Thân (SN 1989, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) và đồng bọn về hành vi cướp tài sản.

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Thân (SN 1989, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) và đồng bọn về hành vi cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 7-2010, các đối tượng: Phạm Văn Thân, Trần Ngọc Toản (SN 1989), Hoàng Thế Huy (SN 1992), Phan Thanh Giáp (SN 1984) và Hồ Quang Trung (SN 1987), đều ngụ tại TP.Biên Hòa, Nguyễn Vĩnh Bảo (SN 1989) và Vi Văn Năm (SN 1989), cùng quê ở tỉnh Nghệ An, đã thực hiện 13 vụ cướp tài sản ở các khu vực vắng người thuộc khu công nghiệp (KCN) và nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Các đối tượng này thường vác hung khí đến các khu vực vắng người gần KCN, nghĩa trang để canh những người đi làm (đi chơi) đêm để tấn công, cướp tài sản. Như, khoảng 21 giờ ngày 16-4-2010, các đối tượng Bảo, Thân, Giáp và Huy mang hung khí đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (thuộc phường Tân Biên) chặn đường, khống chế cướp của anh Trịnh Văn Hùng (ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa) một điện thoại và 500 ngàn đồng. Tiếp đó, 4 đối tượng này đến khu vực bưu điện phường Long Bình khống chế và cướp của một đôi nam nữ (không rõ địa chỉ) một điện thoại và 70 ngàn đồng. Tương tự, tối 23-6-2010, Bảo, Thân, Huy, Trung lại rủ nhau đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ tỉnh dùng dao khống chế anh Trần Văn Tiệp (quê ở tỉnh Hưng Yên) và bạn gái để cướp một điện thoại và 600 ngàn đồng.

Kết quả điều tra cho biết, băng nhóm này đã thực hiện tổng cộng 13 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa. Với vai trò chủ mưu, Phạm Văn Thân đã trực tiếp cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp tài sản. Ngoài ra, Thân còn tham gia vụ chặn đường giết nữ công nhân (làm việc ở KCN Long Bình, phường Long Bình) để cướp tài sản vào ngày 23-7-2010. Vụ án này đã được cơ quan chức năng tách ra điều tra, xét xử riêng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận do lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Trên cơ sở những chứng cứ của vụ án, lời khai nhận của các bị cáo, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt Thân 10 năm tù, Bảo 8 năm tù, Giáp 7 năm tù, các bị cáo còn lại chịu mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều