Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

10:09, 18/09/2011

* Dân vây bắt cướp

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 đối tượng: Huỳnh Công Danh (SN 1999, quê ở tỉnh Cà Mau), Âu Đức Chính (SN 1988) và Hà Văn Thuyết (SN 1989), cả hai cùng quê ở tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

* Dân vây bắt cướp

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 đối tượng: Huỳnh Công Danh (SN 1999, quê ở tỉnh Cà Mau), Âu Đức Chính (SN 1988) và Hà Văn Thuyết (SN 1989), cả hai cùng quê ở tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 16-9, phát hiện anh Hoàng Văn Chữ (SN 1989, ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) đi một mình trong lô cao su (thuộc ấp Long Đức 1, xã Tam Phước), các đối tượng Danh, Chính và Thuyết đã chặn đường đánh anh này rồi khống chế cướp tiền và 2 chiếc điện thoại di động. Người dân địa phương phát hiện vụ việc xảy ra đã vây bắt cả 3 giao công an xử lý.

* Bắt trộm dây điện

Lúc 3 giờ ngày 17-9, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an huyện Xuân Lộc đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1974, ngụ ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Hoàng Ân (SN 1982, ngụ ở xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) đang vận chuyển 88,6m dây điện lõi đồng. Qua làm việc, Âu và Hải khai nhận vừa cắt trộm số dây điện trên của Trạm thủy lợi thuộc ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

* Cãi nhau, chị đâm chết em

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ đối tượng Dương Thị Hoa (SN 1966, ngụ ở nhà số 16/9/18 khu phố 3, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi đâm chết người.

Sáng 16-9, do cãi nhau chuyện chiếc nồi cơm điện bị cháy, Hoa đã dùng dao nhọn đâm vào ngực người em ruột Dương Văn Toàn (SN 1968, ở chung nhà) làm anh Toàn ngã gục xuống nền nhà bếp. Sau đó, Hoa rút dao vứt xuống nền nhà rồi bỏ lên nhà trên. Đến 20 giờ 45 cùng ngày, người dân phát hiện anh Toàn nằm chết tại nhà bếp nên trình báo sự việc với công an.

B - H

 

Tin xem nhiều