Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi tù vì sát hại đồng nghiệp

10:09, 23/09/2011

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Khương (SN 1980, ngụ tại ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) 12 năm tù; Nguyễn Hồng Nhung (SN 1988, ngụ ở ấp 4, xã Tam An) 7 năm tù và Nguyễn Thanh Thái (SN 1994, ngụ ở ấp 4, xã Tam An) 3 năm tù, cùng về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Khương (SN 1980, ngụ tại ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) 12 năm tù; Nguyễn Hồng Nhung (SN 1988, ngụ ở ấp 4, xã Tam An) 7 năm tù và Nguyễn Thanh Thái (SN 1994, ngụ ở ấp 4, xã Tam An) 3 năm tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo: Thái, Khương, Nhung (từ phải sang).
Các bị cáo: Thái, Khương, Nhung (từ phải sang).

Theo hồ sơ vụ án, do có xích mích với anh Phan Văn Dừa (nhân viên bảo vệ Công ty Samil Vina), lúc 22 giờ ngày 22-4-2010, Nguyễn Duy Khương (nhân viên bảo vệ công ty đã bị sa thải) rủ Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Thành Thái đến công ty tìm đánh anh này. Khi đến công ty, do không tìm thấy anh Dừa, Khương lại gây sự và đánh nhau với hai bảo vệ của công ty là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Phương (hai anh em ruột). Anh Phương bỏ chạy thì bị Nhung nắm áo lôi lại, đồng thời bị cáo Khương cầm dao đâm mạnh 3 nhát vào lưng gây thương tích 67% tạm thời. Thấy anh trai bị đâm, anh Hùng cầm cây típ sắt đánh vào tay cầm dao của Khương làm dao rơi xuống đất, Khương bị thương tật 10%.

Thành Nhân

 

Tin xem nhiều