Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

09:12, 09/12/2011

 

Bị bắt vì trộm bom

Công an huyện Cẩm Mỹ đã bắt khẩn cấp các đối tượng Bùi Văn Thành (1959, ngụ ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), Bùi Thanh Hậu (SN 1984, ngụ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Hồ Dũng (SN 1966), Đặng Văn Minh (SN 1970), cùng ngụ ở xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, để xử lý về hành vi trộm cắp... bom.

Bị bắt vì trộm bom

Công an huyện Cẩm Mỹ đã bắt khẩn cấp các đối tượng Bùi Văn Thành (1959, ngụ ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), Bùi Thanh Hậu (SN 1984, ngụ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Hồ Dũng (SN 1966), Đặng Văn Minh (SN 1970), cùng ngụ ở xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, để xử lý về hành vi trộm cắp... bom.

Ngày 3-12, người dân phát hiện tại rẫy của ông Ngô Công Thép (ở ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) có 1 quả bom đường kính 25cm, dài 1,8m. Trong lúc lực lượng xã đội xã Sông Nhạn đang trông giữ và báo cấp trên về xử lý quả bom, ông Thành biết được sự việc đã rủ các đối tượng Hồ Dũng, Đặng Văn Minh, Bùi Thanh Hậu và đối tượng tên Huấn (chưa rõ lai lịch) lấy trộm bom chở về nhà Hậu cất giấu. Sau khi tháo bom lấy được 38kg thuốc nổ, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Năng Hạ (SN 1957, ngụ ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) với giá 4,6 triệu đồng.

Người bạn xấu tính

Qua điều tra, ngày 8-12, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Trần Thanh Hùng (SN 1995, ngụ ở  KP5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do có ý định chiếm đoạt xe máy của anh Lê Hoàng Tiến (SN 1992, ngụ ở  phường Long Bình), tối 6-12, Hùng đã đến nhà Tiến chơi, ngủ qua đêm và lấy trộm giấy chứng nhận đăng ký xe của Tiến. Sáng 7-12, Hùng hỏi mượn xe của Tiến đi công chuyện rồi mang chiếc xe cùng giấy đăng ký xe đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 10 triệu đồng và bỏ trốn.

B – H

 

Tin xem nhiều