Dù các phương tiện thông tin liên tục đưa tin về việc một số người nước ngoài dùng thủ đoạn đổi tiền hoặc mua hàng rồi giở trò đánh cắp tiền, nhưng thủ đoạn này vẫn được họ áp dụng trót lọt tại các vùng nông thôn. Nạn nhân tiếp theo của thủ đoạn lừa bịp này là chị Nguyễn Thị Tươi ở ấp Cấp Rang, xã Suối Tre (TX.Long Khánh).
Chị Tươi cho biết, trưa 29-11, có hai người nước ngoài da trắng (nam và nữ) đi xe ô tô đến tiệm tạp hóa của chị hỏi mua 2 chai nước ngọt và đưa cho chị tờ 500 ngàn đồng. Chị Tươi vào bên trong mở tủ lấy tiền trả lại tiền thừa cho khách thì ông Tây lập tức xấn tới, chỉ tay liên tục vào các tờ tiền và giằng co với chị. Người nữ đang ngồi trên xe cũng đi vào quán giằng co với chị. Lúc này, chị Tươi bỗng thấy trong người bần thần, nửa tỉnh nửa mê nên lập tức kêu cứu. Mẹ ruột của chị Tươi và một người hàng xóm ở gần đó đi qua thì thấy hai người khách Tây đang nói “xì xà xì xồ” gì đó và đưa cho mỗi người 10 ngàn đồng, rồi bỏ đi. Vài phút sau, khi tỉnh táo trở lại thì chị Tươi phát hiện mất một cọc tiền 10 triệu đồng”.
Thủ đoạn lừa tiền này không mới nhưng các đối tượng đã thực hiện thành công ở nhiều nơi. Người dân gặp trường hợp như trên hãy cảnh giác và báo ngay cho các cơ quan chức năng địa phương kịp thời xử lý.
Quốc Tuấn