Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự ... đó đây

09:03, 16/03/2012

Thủ kho là kẻ trộm cắp

Qua điều tra truy xét, ngày 16-3, Công an huyện Long Thành đã bắt 2 đối tượng: Lê Văn Hậu (SN 1986, ngụ ở xã Phước Bình, huyện Long Thành) và Nguyễn Trường Giang (SN 1987, ngụ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ kho là kẻ trộm cắp

Qua điều tra truy xét, ngày 16-3, Công an huyện Long Thành đã bắt 2 đối tượng: Lê Văn Hậu (SN 1986, ngụ ở xã Phước Bình, huyện Long Thành) và Nguyễn Trường Giang (SN 1987, ngụ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối 13-3, khi được giám đốc Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia (đóng tại KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành) giao làm thủ kho kho gạch men của công ty tại ấp 3, xã Phước Bình, Hậu đã câu kết với Giang lấy trộm 87 thùng gạch men mang về phòng trọ của Giang (tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) cất giấu.

B – H

Tạm giữ 2 đối tượng đâm người

Ngày 16-3, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã bàn giao hồ sơ cùng 2 đối tượng: Châu Quốc Cường (SN 1991), Nguyễn Hoàng Linh (SN 1996) - cả hai đều ngụ tại phường Long Bình Tân - đến Công an TP.Biên Hòa điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 12-2, khi đến nhà ông Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1963, ngụ ở phường Long Bình Tân) đòi nợ, giữa anh Đỗ Hoài Anh (SN 1985, ngụ tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) và ông Giàu nảy sinh gây gổ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, trong lúc anh Anh đi về thì bị Cường và Linh (đều là cháu của ông Giàu) chặn đường và dùng dao đâm anh gây thương tích 15%.

Hạnh Duyên

 

Tin xem nhiều