Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

09:04, 02/04/2012

* Trộm lúc trời mưa

Lợi dụng trời mưa, rạng sáng 2-4, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở Công ty Đại Nam Phát (thuộc địa bàn KP2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) lấy trộm 1 xe máy, 2 cuộn dây đồng nặng 102kg.

* Trộm lúc trời mưa

Lợi dụng trời mưa, rạng sáng 2-4, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở Công ty Đại Nam Phát (thuộc địa bàn KP2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) lấy trộm 1 xe máy, 2 cuộn dây đồng nặng 102kg.

Trước đó, tối 1-4, lợi dụng lúc gia đình anh Nguyễn Ngọc Duy (ở KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đi vắng, kẻ gian đã cắt khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 1 két sắt (có 70 triệu đồng), 1 ti vi 32 inch, 1 âm ly, 2 loa (tổng tài sản bị mất gần 185 triệu đồng).

Công an TP.Biên Hòa đang tích cực tiến hành điều tra, truy xét.

* Kẻ trộm là người giúp việc

Ngày 2-4, Công an phường An Bình chuyển giao đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1975, quê ở tỉnh Bình Định) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Phương là người giúp việc nhà cho ông Đỗ Hữu Đức (ngụ tại KP1, phường An Bình). Ngày 24-3, lợi dụng lúc ông Đức ngủ say, Phương đã lấy trộm 2 nhẫn vàng, 1 máy chụp hình, 1 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng, rồi bỏ trốn về quê.

Đến ngày 30-3, Phương quay lại nhà ông Đức thì bị ông bắt giao công an xử lý.

* Bắt 2 kẻ cướp xe giáo viên

Ngày 1-4, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Nam (SN 1981) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1987), cả 2 cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trưa 23-3, tại khu rừng tràm thuộc ấp Tân Lập, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), Nam và Thuận đã chặn đường cướp chiếc xe Wave biển số 60T9-5956 của chị Dương Thi Huệ (SN 1985, giáo viên Trường THCS Phước Tân 2), rồi nhanh chân tẩu thoát.

* Phá trường gà giữa rừng tràm

Trưa 31-3, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Đinh Tuấn Kiệt (SN 1985), Lê Đình Nam Thiên (SN 1985, cả 2 đều ngụ tại phường Hố Nai, TP. Biên Hòa), và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1969, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền tại khu rừng tràm thuộc KP8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Qua điều tra mở rộng, Công an TP.Biên Hòa tạm giữ hành chính 8 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

* Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm

Trong 3 tháng đầu năm 2012, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tiến hành kiểm tra 298 cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện (hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, kinh doanh băng đĩa, cà phê video, cơ sở kinh doanh karaoke…) trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 62 trường hợp vi phạm. Công an TP.Biên Hòa đã xử phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm với số tiền gần 12 triệu đồng, số còn lại đang tiến hành xử lý.

Hạnh Duyên

 

 

Tin xem nhiều