Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác trộm đột nhập và “đua nóng” xe máy

09:05, 20/05/2012

Thời gian gần đây, nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản. Cùng với đó, những tên trộm xe máy cũng tăng cường hoạt động...

Thời gian gần đây, nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản. Cùng với đó, những tên trộm xe máy cũng tăng cường hoạt động...

* Các vụ trộm nhập nha

Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương truy bắt các đối tượng đã đột nhập trộm tài sản tại Tiệm bạc Kim Kim Hưng (tại KP1, phường Thanh Bình). Đêm 2-4, lợi dụng trời mưa, kẻ gian đã cạy khóa cửa, đột nhập vào Tiệm bạc Kim Kim Hưng lấy trộm 700 lương bạc và một số nữ trang bạc khác (tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 1,1 tỷ đồng).

Hiện trường vụ trộm nhà dân ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa vào ngày 9-2. Ảnh: P.M
Hiện trường vụ trộm nhà dân ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa vào ngày 9-2. Ảnh: P.M

Trước đó, đêm 1-4, lợi dụng nhà anh Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, ngụ tại KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đi vắng, kẻ gian đã đập bể khóa cửa rồi đột nhập vào trong nhà lấy trộm két sắt đựng 170 triệu đồng, 1 tivi 32 inch, 1 ampli... (tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 185 triệu đồng). Ngày 3-4, lợi dụng lúc gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ tại tổ 9, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) khóa cửa đi vắng, kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 2 lượng vàng và một số nữ trang (tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng)...

Ngoài việc phá khóa cửa đột nhập, thủ đoạn thường thấy của bọn “đạo chích” hiện nay là giả vờ đến các khu nhà trọ tìm người quen, nếu phát hiện phòng trọ vắng người sẽ mò vào trộm cắp. Lúc 13 giờ 30 ngày 30-3, khi đến khu nhà trọ ở KP1, phường Tân Hiệp và phát hiện chủ phòng trọ đi vắng, Lê Minh Đức (SN 1990) và Hoàng Xuân Hồng (SN 1986), đều ngụ ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, đã dùng kìm động lực cắt khóa cửa, đột nhập vào trong trộm cắp tài sản. Trong lúc cả hai đang “hành sự" thì bị người dân xung quanh bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, vào giữa tháng 12-2011, cả hai đã đột nhập vào nhà chị Dương Thị Thúy (ngụ tại KP9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) lấy trộm 1 laptop, 1 đồng hồ đeo tay, 2 điện thoại di động...

Không chỉ nhà dân, các công ty, cơ sở kinh doanh sơ hở trong giữ gìn tài sản cũng bị bọn trộm “dòm ngó”. Rạng sáng 16-4, lợi dụng tiệm internet Đức Gam (ở KP1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) không có người trông coi, kẻ gian đã cắt khóa cửa đột nhập vào lấy trộm 12 màn hình Samsung, 10 đầu BS3 và 16 chiếc tay cầm trò chơi điện tử (tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 150 triệu đồng). Đêm 21-4, kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập vào kho vải Công ty Ulawa (KCN Loteco, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) lấy trộm 270 cây vải bán thành phẩm trị giá khoảng 368 triệu đồng.

* Trộm xe cũng hoành hành

Tối 23-4, khi đi đến quán Cây Dầu (thuộc xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch), Lý Huy Cường (SN 1985, ngụ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) thấy chiếc xe Wave RS 60Y5-8291 của ông Lê Văn Mến (SN 1956) đang dựng trong quán liền dùng đoản phá khóa xe “đua nóng”. Nhưng, trên đường mang xe đi tiêu thụ, Cường bị lực lượng tuần tra Công an xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) bắt giữ. Khoảng 5 giờ ngày 2-4, đối tượng Bùi Trọng Điền (SN 1989, quê ở tỉnh Nghệ An) đang sử dụng đoản phá khóa “đua nóng” chiếc Wave biển số 60V7-3609 của chị Hoàng Thị Liên (SN 1963, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thì bị người dân bắt giao công an xử lý.

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, trong năm 2011, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 800 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, bọn tội phạm dùng thủ đoạn đột nhập trộm cắp chiếm 441 vụ, “đua nóng” xe máy 260 vụ. Trong 4 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố xảy ra 263 vụ trộm cắp tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an điều tra làm rõ 120 vụ, bắt 156 đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại gồm: 40 xe máy, 19 laptop, tiền, vàng và một số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

 

Không như Cường và Điền, đối tượng Nguyễn Phương (SN 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình) lên sẵn kế hoạch trộm xe rất chu đáo là dùng vé giữ xe giả để vào bãi giữ xe của Bệnh viện tâm thần Trung ương II (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) “làm xiếc”. Tại đây, phát hiện chiếc xe biển số 60X8-5387 còn mới cứng, Phương đã tráo vé giữ xe để trộm chiếc xe 60X8-5387. Tuy nhiên, khi Phương dắt chiếc xe 60X8-5387 ra ngoài thì bị bảo vệ bãi giữ xe phát hiện, bắt giao công an xử lý…

Để giữ gìn tài sản của mình, mọi người cần phải đề cao ý thức cảnh giác hơn nữa với các loại tội phạm, có biện pháp phòng chống, tự bảo vệ như: lắp đèn, tín hiệu cảnh báo, còi chống trộm, sử dụng các loại khóa bảo vệ có chất lượng tốt... Các cơ quan, đơn vị, trường học cũng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt; cần thực hiện nghiêm chế độ ra vào cơ quan, như: phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, lý do làm việc, có vé xe ghi rõ biển số xe... Đồng thời, mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác đề phòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chuyên môn tích cực điều tra, phát hiện, tố giác tội phạm, nghi phạm để kịp thời xử lý.

Hạnh Duyên

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích