Vụ “trùm” mua bán đất lừa đảo 34 tỷ đồng: Tự lập dự án để lừa bán đất nền

Cập nhật lúc 21:39, Thứ Sáu, 29/06/2012 (GMT+7)

Không chỉ bán đất khống, Tô Ngọc Tùng còn khoe khoang có quan hệ làm ăn rộng, có thể làm các thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) một cách dễ dàng. Nhiều người tin lời Tùng, sau khi mua bán đất đã đưa sổ đỏ nhờ Tùng sang tên.

Thế nhưng, khi cầm sổ đỏ trong tay, Tùng giả chữ ký của chủ đất để làm thủ tục sang tên mình làm chủ sở hữu, rồi bán lô đất đó cho người khác.

* Biến đất của người khác thành của mình để đem bán

TIN LIÊN QUAN
Tháng 3-2006, bà Nguyễn Thị Nga (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) mua của bà Nời (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) hơn 6 ngàn m2 đất ruộng tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) với giá gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận 2 tờ sổ đỏ đứng tên bà Nời, bà Nga đưa cho Tùng nhờ làm thủ tục chuyển QSDĐ từ bà Nời sang bà Nga. Khi nhận hồ sơ bà Nga đưa, Tùng đã giả chữ ký của bà Nời trong hợp đồng chuyển nhượng đất, rồi làm thủ tục để mình đứng tên chủ sở hữu 2 ngàn m2, diện tích đất còn lại Tùng để thủ tục cho bà Hồ Thị Yến Vy (ngụ ở phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) đứng tên. Với sự “chạy chọt” của Tùng, hai hồ sơ đất đứng tên Tùng và bà Vy đã được UBND huyện Nhơn Trạch cấp sổ đỏ.

Tô Ngọc Tùng đang làm việc với cơ quan điều tra.
Tô Ngọc Tùng đang làm việc với cơ quan điều tra.

Bà Nga còn mua của ông Hát (ngụ ở ấp Bến Ngự, xã Phú Đông) hơn 10,5 ngàn m2 đất tại ấp Thị Cầu với giá 884 triệu đồng, rồi nhờ Tùng làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, Tùng không làm sổ đỏ cho bà Nga theo thỏa thuận, mà tự ý chuyển QSDĐ cho bà Vy.

Tháng 6-2006, bà Nga hùn với bà Thanh mua của Tùng 12,8 ngàn m2 đất tại xã Phú Đông (người đứng tên trên sổ đỏ là ông Nguyễn Văn Thiền) với giá gần 800 triệu đồng. Khi bà Nga nhờ làm thủ tục chuyển QSDĐ từ ông Thiền sang tên bà Thanh và bà Nga, Tùng lại làm thủ tục chuyển QSDĐ sang tên mình. Sau đó, Tùng bán thửa đất trên cho bà Diệu (ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) với giá 770 triệu đồng.

Khi hai bà Nga, Thanh hỏi chuyện làm sổ đỏ thì Tùng nói chưa làm xong. Đến khi phát hiện Tùng đã bán đất, bà Thanh đòi tiền thì Tùng khất lần không trả, còn tiền bà Nga thì Tùng đưa vào khoản vay mượn khác.

* Phân lô bán đất đã thế chấp ngân hàng

Sau khi được Tùng chuyển QSDĐ những mảnh đất do bà Nga mua, bà Vy đã mang thế chấp ngân hàng vay tiền. Biết rõ việc này, nhưng vào cuối năm 2007, Tùng vẫn đổ đất lên các thửa đất san lấp mặt bằng, rồi phân lô bán nền (mỗi lô có diện tích 100m2).

Tin lời mời chào về dự án do Tùng lập ra, giữa tháng 1-2008, ông Na (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) hỏi mua Tùng 50 lô đất với giá 4 tỷ đồng. Đầu tháng 3-2008, ông Na mua thêm 16,6 ngàn m2 với giá gần 2,2 tỷ đồng, hợp đồng 8 tháng sau Tùng sẽ giao đất và sổ đỏ các thửa đất cho ông. Do sổ đỏ mảnh đất đã bị bà Vy mang thế chấp ngân hàng nên Tùng không thể làm sổ đỏ cho ông Na. Sau nhiều lần gặp Tùng đòi đất và sổ đỏ, cuối năm 2008, ông Na được Tùng làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ đất hơn 1 ngàn m2 đất trong số 2 ngàn m2 Tùng đã chiếm đoạt của bà Nga trước đó.

Mảnh đất ruộng và dự án phân lô bán nền do Tùng vẽ ra để lừa đảo.
Mảnh đất ruộng và dự án phân lô bán nền do Tùng vẽ ra để lừa đảo.

Trong năm 2008, Tùng bán cho ông Nguyễn Văn Tươi (TP.Hồ Chí Minh) 100 lô đất với giá 8 tỷ đồng. Ông Tươi giao trước cho Tùng 7,2 tỷ đồng, khi nhận đất và sổ đỏ ông Tươi sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Tương tự trường hợp ông Na, ông Tươi chờ hoài không thấy Tùng giao đất và sổ đỏ. Ông Tươi hỏi thì Tùng lấy lý do kẹt vốn thanh toán tiền cho chủ đất nên chưa làm được giấy tờ và hỏi vay tiền ông Tươi trả cho chủ đất để làm thủ tục sang tên. Tin lời, ông Tươi cho Tùng vay thêm 3 tỷ đồng, cùng vàng và USD.

Kết quả điều tra được biết, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Tùng đã chiếm đoạt của nhiều người khoảng 34 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ ông Tô Ngọc Anh (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Đông, cha Tùng) đã thiếu tinh thần trách nhiệm khi đặt bút ký xác nhận các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ từ bà Nời sang tên Tùng và bà Vy để hai người này được cấp sổ đỏ. Cơ quan công an đã làm rõ, sau khi giả chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của bà Nời (và một người khác), Tùng đã đưa hợp đồng cho Nguyễn Văn Minh, cán bộ địa chính xã Phú Đông lúc đó để yêu cầu UBND xã ký xác nhận. Do tin Tùng, ông Minh không yêu cầu người đứng tên trong sổ đỏ đến UBND xã ký lại chữ ký theo quy định của pháp luật. Mặc dù hồ sơ thủ tục chuyển QSDĐ đã thông qua sự kiểm tra của bộ phận một cửa một dấu của xã, nhưng do bộ phận này tin tưởng Tùng là con chủ tịch UBND xã nên kiểm tra không kỹ, không phát hiện sự gian dối của Tùng.

Sau khi sai phạm của Tô Ngọc Tùng bị phát giác, ông Tô Ngọc Anh đã bị điều chuyển về công tác tại Ủy ban MTTQ huyện Nhơn Trạch. Cơ quan điều tra đã và đang làm việc với chính quyền xã Phú Đông và những người có liên quan để làm rõ trách nhiệm trong việc tạo điều kiện giúp Tùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Văn Nhuệ

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.