Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém trẻ em, lãnh án nặng

10:06, 05/06/2013

Ngày 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) 15 năm tù, Tăng Thanh Danh (21 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) 10 năm tù, Lê Tấn Kiệt (29 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa) 7 năm tù và Lê Văn Sỹ (30 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) 5 năm tù cùng về tội giết người.

Ngày 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) 15 năm tù, Tăng Thanh Danh (21 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) 10 năm tù, Lê Tấn Kiệt (29 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa) 7 năm tù và Lê Văn Sỹ (30 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) 5 năm tù cùng về tội giết người.

Từ trái sang, các bị cáo: Danh, Bình, Sỹ và Kiệt.
Từ trái sang, các bị cáo: Danh, Bình, Sỹ và Kiệt.

Chiều 2-1-2012, sau khi đã uống rượu, Bình giở trò cướp tiền của một nhóm đánh bạc tại ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, nên bị chị Nga (người bị Bình cướp tiền) đòi thuê giang hồ xử.

Sau khi nhờ người khác trả lại toàn bộ số tiền lấy của những người đánh bạc, Bình cùng các bị cáo: Kiệt, Sỹ, Danh vác hung khí tìm đánh chị Nga. Dù chị Nga không có ở nhà, nhưng khi thấy anh Vinh (chồng chị Nga) đang đứng trong nhà, Bình vẫn lao vào chém anh Vinh, nhưng lại chém trúng đầu cháu Huỳnh Nhật Hào (5 tuổi, con anh Vinh và chị Nga), làm cháu Hào bị vỡ sọ trán, giập não (tỷ lệ thương tật 35%).

Mặc dù đã chém cháu Hào bị trọng thương, nhưng Bình và đồng bọn vẫn không cho người nhà nạn nhân chở cháu bé đi cấp cứu, mà tiếp tục đuổi đánh anh Vinh, đập phá đồ dùng trong nhà một lúc mới chịu bỏ đi.

Thành Nhân

 

 

 

Tin xem nhiều