Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:10, 11/10/2013

* Cầm xe bạn để lấy tiền đánh bạc

Qua điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tiến (41 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra, xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Cầm xe bạn để lấy tiền đánh bạc

Qua điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tiến (41 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra, xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1-10, Tiến hỏi mượn xe máy của anh Nguyễn Viết Hội (ngụ huyện Tân Phú, thuê nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để đi việc riêng. Tin tưởng chỗ bạn bè, anh Hội giao xe cùng giấy tờ xe cho Tiến mượn. Nhưng sau khi lấy được xe, Tiến mang xe của anh Hội đến tiệm cầm đồ ở xã Sông Mây (huyện Trảng Bom) thế chấp lấy 8 triệu đồng để đánh bạc thua hết.

* Chết khi đi rà cá

Lúc 9 giờ ngày 10-10, tại khu vực suối Bà Hào (thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), người dân phát hiện ông Ngô Văn Thành (56 tuổi, ngụ xã Mã Đà) nằm chết dưới suối. Người nhà nạn nhân cho biết, lúc 21 giờ 30 ngày 9-10, ông Thành có mang bình ắc quy đi rà cá tại khu vực này.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thành.

* Tự té, 2 người tử vong

Lúc 3 giờ 20 ngày 11-10, xe máy do anh Nguyễn Văn Suôi (23 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở đồng hương Trương Văn Hận (21 tuổi) lưu thông hướng từ quốc lộ 51 vào xã An Hòa, đến đường Nguyễn Văn Tỏ (KP.Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã tự té ngã. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 anh Suôi và Hận chết tại bệnh viện sau đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định do người điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ và tự té.

Bùi Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều