Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng trộm chó

10:10, 18/10/2013

Ngày 18-10, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hải Âu (29 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 18-10, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hải Âu (29 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ này, cơ quan công an đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Vũ Trọng Nghĩa (32 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập hồ sơ xử lý.

Do thiếu tiền chơi ma túy, Nghĩa đã rủ Âu đi bắt trộm chó. Sau khi đã chuẩn bị “đồ nghề”, chiều 16-10, cả hai đến nhà ông N.D.C. (ngụ KP.2, phường Long Bình Tân) bắn trộm một con chó. Trong lúc đang ôm chó bỏ vào bao, cả hai bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Được biết, Âu đã bị Công an phường Tân Hiệp xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và chưa hết thời hiệu để xóa tiền sự nên lần trộm chó này đã bị xử lý hình sự. Riêng Nghĩa, năm 2011 đã bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều