Báo Đồng Nai điện tử
En

Say rượu, bạn cũng thành thù

10:01, 24/01/2014

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Lâm Quyền (22 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Đỗ Phú Quý (20 tuổi, ngụ phường Tam Hòa) lãnh án 16 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Lâm Quyền (22 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Đỗ Phú Quý (20 tuổi, ngụ phường Tam Hòa) lãnh án 16 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 16-4-2013, sau khi đã uống rượu, Quý cùng Nguyễn Đình Phúc Đức và một số bạn nhậu đi ngang nhà Quyền (gần quán Quý vừa nhậu). Là chỗ quen biết, nhưng Quý lại chửi Quyền và thách thức đánh nhau. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi thì Quý xông vào đấm đá, vật nhau với Quyền. Đức xông đến đạp vào lưng Quyền thì được cha Quyền can ngăn. Thấy Quý và Đức tiếp tục xông vào đánh mình, Quyền đã chạy đến nhà hàng xóm lấy con dao chém Đức gây thương tật tỷ lệ 35%.

Ngày 29-5-2013, Quyền đến cơ quan công an đầu thú, còn Quý bị bắt vào ngày 13-8-2013.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích