Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy bắt băng cướp đêm

10:01, 24/01/2014

Đầu tháng 10-2010, trên địa bàn các xã: Bình Minh, Giang Điền, Bắc Sơn, Hố Nai và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản hết sức táo bạo.

Đầu tháng 10-2010, trên địa bàn các xã: Bình Minh, Giang Điền, Bắc Sơn, Hố Nai và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản hết sức táo bạo. Với dao nhọn trong tay, bọn cướp đã khống chế người đi đường, các đôi tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ, thậm chí xông vào quán nước ven đường khống chế chủ quán đang ngủ để cướp tài sản. Việc nhanh chóng điều tra, triệt xóa băng cướp là một chiến công lớn của Công an huyện Trảng Bom lúc bấy giờ.

Các đối tượng Thông, Giáp và Toàn lúc mới bị bắt.
Các đối tượng Thông, Giáp và Toàn lúc mới bị bắt.

* Liên tục gây án

Kể lại chuyện bị cướp, anh Lương Thúc Lê Nguyên (ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) cho biết, khoảng 2 giờ ngày 3-10-2010, anh đang ngủ trong quán cà phê của mình (thuộc ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến) thì bị 4 đối tượng đột nhập vào quán dùng dao khống chế và lấy dây điện trói chặt anh lại để cướp chiếc ví tiền và 1 cây thuốc lá.

Trong lúc Công an huyện Trảng Bom đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản táo bạo theo trình báo của anh Nguyên thì khoảng 23 giờ ngày 7-10-2010, hai anh Lê Văn Đôi và Dương Ngọc Lễ, đều ngụ xã Giang Điền, đã bị 3 đối tượng cầm dao chặn đường cướp tài sản tại khu vực ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền. Hoảng sợ, anh Đôi bỏ chạy thoát thân thì bị hai đối tượng đuổi theo đâm vào mông, khiến anh bị thương nhẹ. Riêng anh Lễ, do không kịp chạy, nên đã bị tên cướp còn lại khống chế để cướp chiếc ví da và một điện thoại di động hiệu Nokia.

Chưa đầy 2 giờ sau vụ các anh Đôi và Lễ bị cướp, khoảng 0 giờ ngày 8-10-2010, trên đường về nhà ngang khu vực vườn tràm gần đường tàu ấp Phú Sơn (xã Bắc Sơn), anh Phạm Văn Trường (ngụ xã Bắc Sơn) đã bị 4 đối tượng cầm dao từ trong vườn tràm xông ra khống chế cướp của anh 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Lúc 23 giờ ngày 11-10-2010, sau khi tan ca, anh Trịnh Văn Thanh (tạm trú xã Bắc Sơn) đi qua khu vực nghĩa địa ấp Phú Sơn thì bị 3 đối tượng cầm dao chặn đường, khống chế anh cướp chiếc xe máy và điện thoại di động rồi chở nhau tẩu thoát.

* Truy bắt hung thủ

Trước hoạt động gây án liên tục của bọn cướp, Ban Chỉ huy Công an huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã trên địa bàn huyện tập trung lực lượng điều tra, truy xét để sớm tìm ra thủ phạm gây án.

Những ngày đầu tham gia truy xét bọn cướp, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã không quản ngại khó khăn, tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đeo bám địa bàn, đeo bám cơ sở để lần tìm chứng cứ, hành vi phạm tội của các đối tượng gây án. Sau gần 4 ngày tích cực điều tra, vào lúc 19 giờ ngày 16-10-2010, lực lượng đánh án phát hiện một nhóm đối tượng đang sử dụng chiếc xe máy của anh Trịnh Văn Thanh bị cướp vào đêm 11-10-2010. Theo dấu đối tượng khả nghi, trinh sát xác định nhóm đối tượng này đang ngụ tại một nhà trọ ở xã Bắc Sơn.

Ngay sau đó, trinh sát đã điện thoại xin hỗ trợ thêm lực lượng Công an xã Bắc Sơn tiến hành bao vây căn nhà trọ để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng này, gồm: Bùi Ngọc Hòa (SN 1994, ngụ xã Bắc Sơn), Lê Nhật Quang (SN 1992, ngụ xã Quảng Tiến), Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, ngụ xã Bắc Sơn), Lê Trọng Giáp (SN 1994) Nguyễn Quang Thắng (SN 1992), Đào Duy Thắng (SN 1992), Nguyễn Văn Bình (SN 1991) và Thân Văn Thông (SN 1991), đều ngụ xã Bình Minh.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện gần chục vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn huyện Trảng Bom trước khi bị bắt. Trong đó, Thông, Giáp và Toàn là những đối tượng cầm đầu băng cướp.

Đức Việt (ghi)

* Theo lời kể của cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom

 

 

Tin xem nhiều