Báo Đồng Nai điện tử
En

2 anh em mang ớt bột đi cướp

10:04, 18/04/2014

Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã chuyển 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Huy Khánh (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hoàng Lâm Viên (26 tuổi, em ruột Khánh) cho Công an TP.Biên Hòa điều tra việc 2 đối tượng này sử dụng hung khí đi cướp tài sản.

 

Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã chuyển 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Huy Khánh (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hoàng Lâm Viên (26 tuổi, em ruột Khánh) cho Công an TP.Biên Hòa điều tra việc 2 đối tượng này sử dụng hung khí đi cướp tài sản.

Rạng sáng 17-4, trong lúc đi tuần tra trên đường Võ Thị Sáu (thuộc KP.7, phường Thống Nhất), Công an phường Thống Nhất phát hiện Khánh và Viên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện cả hai giấu trong người 1 bịch ớt bột, 1 dao nhọn, 1 sợi dây và 1 cuộn băng keo, nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Khánh và Viên (đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản) khai nhận cả hai đang trên đường đi cướp tài sản thì bị bắt. Trước khi bị bắt, cả hai đã quần đảo qua nhiều tuyến đường và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hòa để tìm người (chủ yếu là phụ nữ, các cặp tình nhân tâm sự chỗ vắng) cướp tài sản, nhưng chưa thực hiện được “phi vụ” nào. Theo lời khai của anh em Khánh, nếu phát hiện phụ nữ đi xe tay ga, cả hai sẽ theo dõi đến khu đường vắng rồi ép sát, dùng ớt bột ném vào mặt để cướp xe, điện thoại... Nếu bị chống cự, cả hai sẽ dùng dao khống chế, dùng băng keo và dây trói nạn nhân để cướp tài sản.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều