Báo Đồng Nai điện tử
En

"Ăn" cám công ty, lãnh án nặng

08:04, 22/04/2014

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt 2 bị cáo Vũ Ngọc Hậu (32 tuổi, nguyên thủ kho Công ty TNHH cám Cargill Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2) 8 năm tù và Thái Văn Sang (43 tuổi, tài xế chở hàng thuê cho công ty) 7 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt 2 bị cáo Vũ Ngọc Hậu (32 tuổi, nguyên thủ kho Công ty TNHH cám Cargill Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2) 8 năm tù và Thái Văn Sang (43 tuổi, tài xế chở hàng thuê cho công ty) 7 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, với vai trò thủ kho, Hậu được giao nhiệm vụ chuyên làm thủ tục xuất kho, nhập kho, kiểm tra chủng loại các mặt hàng của Công ty Cargill Việt Nam. Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý của công ty, Hậu đã móc nối với Sang tìm cách chiếm đoạt cám của công ty. Theo thỏa thuận, Hậu làm thủ tục xuất hàng từ kho của công ty, còn Sang lo chuyên chở và tìm mối tiêu thụ, số tiền chiếm đoạt được sẽ chia đôi.

Ngày 11-6-2012, sau khi vận chuyển cám từ các kho nội bộ của công ty, Hậu yêu cầu Sang chở một xe cám hơn 6 tấn (trị giá hơn 67 triệu đồng) mang ra ngoài bán. Số cám này, Sang đã đem bán cho một chủ trại heo ở Xuân Lộc lấy 45 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau đó khoảng 10 ngày, Hậu tiếp tục tìm cách để Sang chở hơn 14 tấn cám (trị giá hơn 250 triệu đồng) của công ty đưa đi tiêu thụ. Chuyến hàng này, Hậu và Sang đã kiếm được hơn 160 triệu đồng. Đến giữa tháng 10-2012, cả hai lấy gần 15 tấn cám (trị giá hơn 250 triệu đồng) đem đi bán được hơn 170 triệu đồng.

Để không bị phát hiện sau mỗi lần Sang vận chuyển cám ra khỏi công ty, Hậu đã lấy trộm sổ nhật ký của bảo vệ công ty và xé phần ghi chép các chuyến hàng mà cả hai đã chiếm đoạt, đồng thời tiêu hủy lệnh xuất kho nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sự việc sau đó đã được bảo vệ phát hiện, báo cho giám đốc công ty. Hậu và Sang sau đó đã bị công an bắt giữ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều