Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho kẻ cướp có lệnh truy nã

11:04, 07/04/2014

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã xử phạt hai bị cáo Mai Văn Hải (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù và Mai Văn Hoan (22 tuổi, em họ của Hải) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã xử phạt hai bị cáo Mai Văn Hải (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù và Mai Văn Hoan (22 tuổi, em họ của Hải) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, do bị Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) phát lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, Hải đã rủ Hoan vào xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) lẩn trốn. Khoảng 17 giờ 30 ngày 13-7-2013, tại đoạn đường vắng thuộc ấp 1, xã Thanh Sơn, cả 2 đã dùng ớt bột chà vào mắt, rồi dùng vũ lực khống chế, trói tay, chân tài xế xe ôm Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) để cướp chiếc xe máy, điện thoại di động, chiếc bóp da đựng 1,85 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Từ tin báo của ông Tùng, Công an xã Thanh Sơn đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ được Hải và Hoan khi cả 2 đang tẩu thoát theo đường liên ấp 4-5, xã Thanh Sơn về xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

Văn Tuấn

 

 

 

Tin xem nhiều