Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng vì thói côn đồ

04:04, 24/04/2014

(ĐN)- Tại phiên xét xử lưu động ngày 24-4, tại UBND xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Quốc Việt (sn: 1993): 15 năm tù; Lê Văn Hùng (sn: 1981): 13 năm tù; Nguyễn Thanh Cường (sn: 1992): 4 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng (sn: 1987, anh rể Việt và là anh ruột Cường) và Lê Tuấn Phát (sn: 1995) mỗi bị cáo 6 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 24-4, tại UBND xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Lê Quốc Việt (sn: 1993) 15 năm tù; Lê Văn Hùng (sn: 1981) 13 năm tù; Nguyễn Thanh Cường (sn: 1992) 4 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng (sn: 1987, anh rể Việt và là anh ruột Cường) và Lê Tuấn Phát (sn: 1995) mỗi bị cáo 6 năm tù giam về tội giết người.

Các bị cáo Phát, Văn Hùng, Thanh Hùng, Việt, Cường (từ trái sang phải) tại phiên xét xử lưu động, sáng ngày 24-4, tại UBND xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc)
Các bị cáo Phát, Văn Hùng, Thanh Hùng, Việt, Cường (từ trái sang phải) trong phiên xét xử lưu động tại UBND xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc)

Theo cáo trạng, Khoảng 21 giờ, ngày 18-1-2013, Việt, Văn Hùng và Phát đến đám cưới nhà ông Trần Duật (ấp 3, xã Xuân Hưng) quậy phá và Việt đã bị anh Toản và anh Phương đánh nên bỏ về. Nhưng sau đó, Việt đã mang hung khí và rủ Văn Hùng, Thanh Hùng, Phát, Cường quay lại đám cưới tìm đánh anh Toản và anh Phương. Vì không tìm thấy hai người này nên nhóm của Việt đập phá đám cưới, rồi chém, đánh anh Trương Ngọc Dũng chấn thương sọ não.

                                                              Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều