Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:04, 04/04/2014

Khen thưởng 2 người dân bắt cướp

Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công an tỉnh vừa khen thưởng 2 anh Huỳnh Văn Thảo (32 tuổi) và Trương Quốc Hùng (51 tuổi), đều ngụ phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Khen thưởng 2 người dân bắt cướp

Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công an tỉnh vừa khen thưởng 2 anh Huỳnh Văn Thảo (32 tuổi) và Trương Quốc Hùng (51 tuổi), đều ngụ phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Tối 18-1, phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Hà (24 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cướp giật sợi dây chuyền trị giá 2 triệu đồng của chị Thi Thị Bé Trâm (ngụ tỉnh Bình Dương) tại khu vực chợ đêm Biên Hùng (phường Trung Dũng), hai anh Hùng và Thảo đã dũng cảm truy bắt Hà giao công an xử lý.

Bắt 2 kẻ cướp giật chuyên nghiệp

Công an TX.Long Khánh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Cao Nhân (28 tuổi) và Nguyễn Tấn Hạnh (26 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Dương, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, từ đầu tháng 2-2014 đến nay, Nhân và Hạnh đã thực hiện 15 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn TX.Long Khánh. Chiều 31-3, cả hai điều khiển xe máy hiệu Sirius biển số 61G1-331.61 cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa bàn xã Suối Tre, TX.Long Khánh) thì bị bắt giữ.

Án nặng vì mua bán ma túy

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Tân (51 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, Tân bị nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Tân đã nhiều lần đến TP.Hồ Chí Minh mua heroin mang về phòng trọ phân ra thành từng gói nhỏ để bán cho các bạn nghiện kiếm lời. Ngày 18-11-2013, trong lúc đang bán một gói heroin cho người nghiện, Tân đã bị công an bắt quả tang.

Truy tố 4 kẻ mê “đỏ đen”

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Trần Trọng Linh (38 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), Phạm Văn Dần (28 tuổi, ngụ phường Trảng  Dài, TP.Biên Hòa), Nguyễn Đức Minh Thiện (30 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) và Lương Văn Lai (42 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) về tội đánh bạc.

Qua công tác nắm địa bàn, chiều 22-11-2013, Công an phường Tam Hiệp bắt quả tang các bị cáo: Dần, Thiện, Minh và Lai đánh bài phỏm ăn tiền tại quán cà phê Không Gian (KP.2, phường Tam Hiệp), thu giữ tang vật gồm: 3,3 triệu đồng, 3 bộ bài tây 52 lá.

P.V

Tin xem nhiều