Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:04, 07/04/2014

Dụ bán củ riềng để cướp

Công an TX.Long Khánh đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Nhựt (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Dụ bán củ riềng để cướp

Công an TX.Long Khánh đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Nhựt (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 3-4, thấy chị Nguyễn Thị Kim Tiền (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến ấp Núi Tung, xã Suối Tre (TX.Long Khánh) hỏi mua củ riềng, Nhựt đã làm quen và xin số điện thoại. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nhựt gọi điện báo cho chị Tiền biết có củ riềng mọc hoang và dẫn chị Tiền đến một khu đất trống thuộc ấp Núi Tung để nhổ. Tin lời, chị Tiền đi theo Nhựt đến nơi có “củ riềng mọc hoang” thì bị Nhựt dùng cuốc đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu (chị Tiền đang đội mũ bảo hiểm), khiến chị Tiền ngã xuống đất. Thấy chị Tiền nằm bất động, Nhựt lục túi cướp của chị 40 ngàn đồng và một điện thoại di động.

Bị đâm bất ngờ

Công an huyện Vĩnh Cửu đang xác minh làm rõ vụ bà Lê Thị Nhàn (ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm gây thương tích khi đang cùng con gái đi xe máy trên đường.

Khoảng 19 giờ 10 ngày 3-4, bà Nhàn đang được con gái (tên Mai Thị Băng Thanh, 24 tuổi) điều khiển xe máy chở đi trên đường liên xã Vĩnh Tân - Cây Gáo (huyện Trảng Bom) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy dùng dao đâm 2 nhát gây thương tích.

Truy tố kẻ bán ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố bị cáo Mai Nghĩa Nhân (23 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 4-9-2013, Nhân đang bán 1 gói ma túy tổng hợp cho một con nghiện tại KP.6, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Nhân khai bản thân nghiện ma túy nên đã bán ma túy để kiếm tiền lời thỏa mãn cơn nghiện.

Năm 2006, Nhân đã bị UBND TP.Biên Hòa đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 24 tháng vì có hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố kẻ bán ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mạnh Quân (37 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 19-3, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Quân đang bán heroin cho một người nghiện tại KP.5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Quân khai bản thân nghiện ma túy, không nghề nghiệp, nên đã đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về phân nhỏ sử dụng và bán lại cho các bạn nghiện kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra mở rộng.

Mắc vòng lao lý vì tham

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố bị cáo Đỗ Đức Hòa (42 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh, tạm trú KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 4-11-2013, sau khi uống rượu với anh Nguyễn Văn Hạnh (ngụ ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), Hòa cùng với anh Hạnh đi bộ về nhà anh này. Đến nơi, phát hiện trước sân nhà anh Hạnh có xe máy của anh Lương Văn Tệt, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa cắm sẵn chìa khóa trên xe, không có ai trông coi. Hòa đã trộm chiếc xe rồi tháo biển số, mang bán cho anh Nguyễn Văn Đông (ngụ xã Phước Tân) với giá 500 ngàn đồng.

Sau khi mua xe, anh Đông nghi ngờ xe do Hòa trộm cắp nên đã mang xe đến Công an xã Phước Tân giao nộp. Ngày 10-11-2013, Hòa đã tìm đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

P.V

Tin xem nhiều