Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:04, 21/04/2014

* Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đoàn Vũ Minh Long (26 tuổi) và Trần Minh Mẫn (40 tuổi), đều ngụ phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đoàn Vũ Minh Long (26 tuổi) và Trần Minh Mẫn (40 tuổi), đều ngụ phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 6-2, Long điều khiển xe máy chở Mẫn đến cửa hàng điện cơ khí của anh Trần Minh Tiến (nằm trên địa bàn KP.6, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) giả vờ hỏi mua hàng để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc anh Tiến đang lấy hàng ra bán, cả hai đã nhanh tay lấy trộm một máy hàn trị giá gần 4 triệu đồng rồi nhảy lên xe bỏ trốn. Nghe tiếng tri hô của anh Tiến, người dân đi đường đã hỗ trợ anh bắt giữ Long và Minh giao công an xử lý.

Được biết, Long và Mẫn đều nghiện ma túy và đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

* Đánh người còn chống cự công an

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Lê Trầm Bình (SN 1986), Điểu Tuấn Lộc (SN 1986), Cao Thanh Hùng (SN 1987), Điểu Bé (SN 1990) và Điểu Tuấn Minh (SN 1989), đều ngụ xã Túc Trưng, về các tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 9-3-2013, tại địa bàn ấp Phú Tâm (xã Phú Cường), Bình, Hùng, Bé, Minh và Lộc đã dùng dao đánh anh Nguyễn Hoài Thanh gây thương tích 19%. Khi Công an xã Phú Cường đến mời về trụ sở làm việc, Bé, Minh và Hùng dùng dao, gạch, đá chống cự.

Với tội danh cố ý gây thương tích, Bình đã bị tòa xử phạt 14 tháng tù giam, Lộc lãnh 6 tháng tù giam. Các bị cáo: Hùng, Bé và Minh, mỗi bị cáo lãnh án từ 30-36 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

P.V

Tin xem nhiều