Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị phạt tù vi vận chuyển hàng cấm

05:04, 21/04/2014

(ĐN)- Sáng 21-4, Toà án nhân dân huyện Trảng Bom đã xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Ngọc Khuyến (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hữu (50 tuổi ) cùng trú tại phường Tân Biên (TP. Biên Hoà) về tội vận chuyển hàng cấm.

 

(ĐN)- Sáng 21-4, Toà án nhân dân huyện Trảng Bom đã xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Ngọc Khuyến (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hữu (50 tuổi ) cùng trú tại phường Tân Biên (TP. Biên Hoà) về tội vận chuyển hàng cấm.

Theo cáo trạng, vào lúc 9h30, ngày 26-11-2013, tại km 1856+900 QL1A thuộc ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, (huyện Trảng Bom), lực lượng cảnh sát trật tự cơ động Công an huyện Trảng Bom phát hiện Nguyễn Văn Hữu điều khiển xe môtô vận chuyển 125 cây thuốc Jet và 25 cây thuốc Hero không có tem nhập khẩu nên đã lập biên bản bắt quả tang Hữu về tội vận chuyển hàng cấm.

Qua quá trình điều tra, Hữu khai nhận, vào khoảng 8h, ngày 26-11-2013, Trần Ngọc Khuyến điện thoại thuê Hữu đến nhà Khuyến chở 3 thùng thuốc lá nhập lậu đến chợ An Chu, xã Bắc Sơn với giá 50 ngàn đồng. Sau đó, Khuyến giao cho Hữu 150 cây thuốc lá đựng trong thùng cáctông chở đến chợ. Trên đường đi, Hữu bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an huyện kiểm tra giấy tờ xe, đồng thời phát hiện và lập biên bản vụ việc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Ngọc Khuyến 3 tháng tù giam và Nguyễn Văn Hữu 5 tháng tù giam với tội danh vận chuyển hàng cấm.

Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích