Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau gần 3 năm trốn thi hành án

09:04, 06/04/2014

Được Công an TP.Biên Hòa vận động đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đối tượng trốn thi hành án Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Được Công an TP.Biên Hòa vận động đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đối tượng trốn thi hành án Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Theo hồ sơ công an, do muốn kiếm tiền tiêu xài, từ ngày 1 đến 17-6-2010, Thành cùng với Nguyễn Thành Dũng (24 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (27 tuổi), đều làm công nhân Cơ sở giày Phú Thịnh (ấp Hương Phước, xã Phước Tân) đã 3 lần đột nhập vào xưởng sản xuất của Cơ sở Phú Thịnh lấy trộm 50 bộ khuôn ép đế giày dép trị giá 225 triệu đồng. Số tài sản trộm được, cả bọn đem bán phế liệu lấy 6,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Qua điều tra truy xét, ngày 25-6-2010, Công an TP.Biên Hòa đã bắt được các đối tượng: Dũng, Đồng và Thành.

Ngày 28-12-2010, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt Dũng 42 tháng tù giam, Đồng 30 tháng tù giam. Riêng Thành lãnh 30 tháng tù treo, thời gian thử tháng 48 tháng. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã kháng nghị bản án đối với Thành. Ngày 30-6-2011, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Thành 30 tháng tù giam. Trong thời gian chờ thi hành án, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên đã bị Công an TP.Biên Hòa phát lệnh truy nã.

Hạnh Luân

 

 

 

Tin xem nhiều