Báo Đồng Nai điện tử
En

Đòi nợ thành cướp

10:04, 13/04/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh (30 tuổi) và Nguyễn Minh Đầy (28 tuổi), cùng quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh (30 tuổi) và Nguyễn Minh Đầy (28 tuổi), cùng quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Ngày 29-1, các đối tượng: Linh, Đầy và Nguyễn Thị Vân (đang bỏ trốn) đã đến phòng trọ của anh Trần Văn Hận (ngụ KP.4A, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để đòi nợ 10 triệu đồng. Tại đây, thấy chị Nguyễn Thị Nhân (vợ anh Hận) có đeo nhiều vòng vàng, cả 3 đã khống chế, bắt chị Nhân lột hết tài sản trả nợ. Quá sợ hãi, chị Nhân đã dùng kéo cắt bộ vòng đeo trên tay đưa cho Đầy, nhưng Đầy còn khống chế chị Nhân để cho Linh và Vân lột tiếp 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai và 1 nhẫn vàng.

Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Linh và Đầy, riêng Vân đã nhanh chân bỏ trốn. Công an TP.Biên Hòa đề nghị đối tượng Nguyễn Thị Vân sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều