Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh 18 năm tù vì thói côn đồ

09:04, 24/04/2014

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hành (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) 18 năm tù về tội giết người.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hành (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) 18 năm tù về tội giết người.

Chiều 26-7-2013, trong lúc chạy xe máy trên đường liên ấp Ngũ Phúc (xã Hố Nai 3), anh Trương Ngọc Đình có lời lẽ thô tục với Hành vì cho rằng Hành nhìn đểu mình. Sau khi về đến nơi Hành làm việc (lò mổ bò), Hành kể lại chuyện bị anh Đình chửi cho Bùi Công Minh (15 tuổi) và em Luân (9 tuổi) nghe, rồi rủ hai người này đi tìm anh Đình đánh trả thù.

Cả 3 đi được một đoạn thì phát hiện anh Đình đang đứng nói chuyện ở lề đường, Hành đã nhảy xuống xe cãi nhau với anh này. Không kìm được cơn giận, anh Đình đã đấm vào mặt Hành. Lúc này, Hành rút 2 con dao giấu trong người ra đâm 3 nhát vào bả vai trái của anh Đình. Dù được người dân xung quanh kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Đình đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hành đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Bùi Công Minh, khi vụ án xảy ra mới 14 tuổi nên được đưa vào trường giáo dưỡng.

V.N

 

 

 

 

Tin xem nhiều