Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuần tra kiểm soát tội phạm trên đường

10:04, 20/04/2014

Trước diễn biến tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ngày 30-3-2012, Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của nhiều lực lượng để tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ngày 30-3-2012, Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của nhiều lực lượng để tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn tỉnh.

Tổ tuần tra đặc biệt xử lý một trường hợp vi phạm giao thông.
Tổ tuần tra đặc biệt xử lý một trường hợp vi phạm giao thông.

Qua 2 năm triển khai Kế hoạch 534, các tổ công tác đặc biệt (có sự phối hợp của các lực lượng: cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát bảo vệ cơ động…) đã phát hiện 765 vụ việc, bắt giữ 1.675 đối tượng có dấu hiệu phạm tội và nghi vấn liên quan đến tội phạm (trong đó tổ đặc biệt cấp tỉnh phát hiện 82 vụ, bắt giữ 132 đối tượng), với các hành vi chủ yếu, như: cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; gây rối trật tự công cộng; đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ hung khí để đánh nhau… Lực lượng công an đã thu giữ số tang vật gồm: một két sắt đựng tiền và các tài liệu có giá trị khoảng 300 triệu đồng, nhiều hung khí nguy hiểm và các loại ma túy tổng hợp, 13 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, hàng trăm xe máy nguồn gốc không rõ ràng.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã khởi tố 114 vụ, 225 đối tượng, số còn lại xử phạt hành chính và chuyển giao các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Điển hình, ngày 31-8-2012, trong quá trình tuần tra, Công an 2 xã Quang Trung và Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy biển số 52U5-3218 và 49M1-5669 phóng nhanh, có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội. Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì một đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đối tượng còn lại nhanh chóng được mời về trụ sở Công an xã làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hoàng Văn Hà (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, Hà cùng với đối tượng Nguyễn Phi Long (ngụ huyện Vĩnh Cửu) đã dùng roi điện khống chế, cướp chiếc xe máy biển số 49M1-5669 tại TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Trên đường mang xe đi tiêu thụ, cả hai đã bị công an phát hiện và bắt giữ. Từ lời khai của Hà, Công an huyện Thống Nhất đã truy bắt được Long, làm rõ vụ cướp tài sản nguy hiểm trước đó ở tỉnh Lâm Đồng.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các tổ tuần tra đặc biệt đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 55,5 ngàn xe các loại, tạm giữ hơn 8,5 ngàn xe máy, 7 xe ô tô, xử phạt hành chính hơn 33 tỷ đồng.

Hiệu quả từ công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn ngừa tội phạm trên tuyến giao thông đã góp phần kìm hãm sự gia tăng của tội phạm, được dư luận địa phương đồng tình ủng hộ. Sự có mặt thường xuyên của các tổ tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp không chỉ có tác dụng răn đe, mà còn làm cho tội phạm không dám gây án, tạo chỗ dựa vững chắc giúp nhân dân tham gia truy đuổi, bắt giữ đối tượng phạm tội đến cùng.

Nhờ công tác này mà hàng trăm băng, nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, lạng lách đánh võng và đua xe trái phép đã bị ngăn chặn, giải tán kịp thời. Tình trạng mang vũ khí, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông trong thanh thiếu niên giảm rõ rệt…

Việc tuần tra khép kín địa bàn đến tận các hẻm, khu dân cư, khu vực phức tạp theo Kế hoạch 534 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu vực dân cư phức tạp về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Văn Nhuệ

 

 

 

Tin xem nhiều