Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác với nạn trộm cắp

06:05, 29/05/2014

Nạn trộm cắp tài sản có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi và tội phạm trộm cắp luôn chiếm khoảng một nửa số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nếu thiếu cảnh giác, mọi người đều có thể trở thành nạn nhân của bọn trộm.

Nạn trộm cắp tài sản có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi và tội phạm trộm cắp luôn chiếm khoảng một nửa số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nếu thiếu cảnh giác, mọi người đều có thể trở thành nạn nhân của bọn trộm.

Công an huyện Long Thành đang làm việc với một đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: T.DANH
Công an huyện Long Thành đang làm việc với một đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: T.DANH

Bên cạnh các vụ trộm vặt, kẻ gian còn liều lĩnh đột nhập vào nhà dân, trụ sở cơ quan nhà nước và công ty… để trộm những tài sản có giá trị cao.

* Từ trộm vặt…

Anh N.M.T. (ngụ tổ 21, KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết, thời gian gần đây kẻ gian thường lợi dụng đêm khuya đột nhập nhà dân ở khu vực gần nhà anh để trộm tài sản, như: gà, chó, cây cảnh, xe đạp… Tài sản mất trộm không lớn, nhưng nạn trộm vặt xảy ra nhiều khiến người dân hoang mang và ảnh hưởng đến trật tự ở địa phương.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 18-4, trong lúc gia đình anh T. đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa. Mở cửa ra xem, anh T. thấy một thanh niên vác chiếc xe đạp của con anh leo qua tường rào cao 4m để tẩu thoát. Trước đó chưa lâu, kẻ gian đã bắt trộm con chó nặng gần 20kg của gia đình anh.

Nạn trộm cắp vặt không chỉ xảy ra nội ô TP.Biên Hòa, mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác. Như rạng sáng 12-3, Phan Văn Dũng Chí (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (19 tuổi), cùng quê tỉnh An Giang, đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Diệu Hường (ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) lấy trộm 17,5kg cà phê, 20 cây thuốc lá, 21 bịch xúc xích, 6 lon nước yến, 2 cây kẹo gum…

* …Đến trộm két sắt

Khác với bọn trộm vặt, đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thường chọn các gia đình khá giả để đột nhập vào trộm tài sản có giá trị lớn.

Ngày 1-2, lợi dụng gia đình bà Nguyễn Thị Lợi (ngụ KP.2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) du lịch vắng nhà, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 két sắt đựng 100 triệu đồng.

Lúc 17 giờ ngày 7-2, gia đình ông Trần Đức Lương (ngụ ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành) bị kẻ gian phá lỗ thông gió đột nhập vào nhà đục phá két sắt lấy trộm số tiền và vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngày 18-2, khi đi làm về đến nhà, anh Trần Văn Tiến (ngụ ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) phát hiện bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 1 két sắt đựng 60 triệu đồng.

Theo một số cán bộ điều tra, các đối tượng trộm cắp hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Để thực hiện các vụ trộm lớn, bọn trộm thường điều nghiên trước địa điểm “ăn hàng”, tình hình tài chính của các khổ chủ cũng như việc trông giữ nhà (cơ quan, công ty) trước khi ra tay. Do đó, mỗi người dân cần giữ gìn tài sản cẩn thận và nêu cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn phạm tội của kẻ gian.

Ngày 26-3, lợi dụng lúc gia đình anh Lê Ngọc Hùng (ngụ KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) khóa cửa nhà đi làm, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 laptop, 4 điện thoại di động, 600 USD, 2 triệu đồng và nhiều nữ trang (tổng giá trị tài sản khoảng 350 triệu đồng).

Gần đây nhất, đêm 20-5, lợi dụng gia đình ông Đặng Minh Lộc (ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) vắng nhà, kẻ gian đã đục lỗ thông gió đột nhập vào trong nhà lấy trộm 1.900 đô la Úc, 450 USD, 4 cây vàng SJC, 2 sợi dây chuyền vàng 8 chỉ, 1 lắc tay vàng 3 chỉ và 25 triệu đồng (tổng trị giá tài sản hơn 300 triệu đồng). Cùng thời gian này, nhà ông Trần Đức Khánh (ngụ KP.6, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm 180 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

*…Và “viếng” công ty, cơ quan

Không chỉ đột nhập nhà riêng, kẻ gian còn liều lĩnh đột nhập vào các công ty, trụ sở cơ quan nhà nước để trộm cắp.

Sáng 14-4, khi đến văn phòng công ty làm việc, chị Nguyễn Thị Nhàn (kế toán trưởng của Doanh nghiệp Hồng Ngân, ở xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) phát hiện bị kẻ gian cắt khóa cửa đột nhập vào phòng lấy trộm 280 triệu đồng và 3 chỉ vàng.

Sáng 23-5, chị Võ Thị Khánh Hà (nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nhân Trí Việt, ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đến công ty làm việc thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào văn phòng lấy trộm 6 máy vi tính để bàn, 1 máy in và 15 triệu đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 40 triệu đồng).

Rạng sáng 21-5, kẻ gian đột nhập vào trụ sở Ban Tổ chức Thành ủy TP.Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) lấy trộm 2 cục nóng của máy lạnh trị giá khoảng 13 triệu đồng. Trước đó, rạng sáng 18-2, kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành lấy trộm 2 laptop.

Trần Danh - Phạm Mai

 

Tin xem nhiều