Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:06, 27/06/2014

*  Đâm nhau vì chiếc chìa khóa

Lúc 19 giờ ngày 25-6, tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch), do mâu thuẫn trong việc mượn chìa khóa để mở cửa khu nhà trọ, Lê Văn Đến (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) đã dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Trần Văn Lên (33 tuổi, tạm trú xã Phú Hội).

*  Đâm nhau vì chiếc chìa khóa

Lúc 19 giờ ngày 25-6, tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch), do mâu thuẫn trong việc mượn chìa khóa để mở cửa khu nhà trọ, Lê Văn Đến (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) đã dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Trần Văn Lên (33 tuổi, tạm trú xã Phú Hội).

Sau khi gây án, Đến đã ra công an xã tự thú.

* Xỉa mặt tình địch

Nghi ngờ anh H.T.T. (22 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) tán tỉnh vợ mình, tối 25-6, Nguyễn Văn Phương (24 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) tìm anh T. để nói chuyện. Khi thấy anh T. đang ngồi chơi cùng bạn tại ấp 1, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu), Phương đã đánh anh T. nên anh này bỏ đi. Chưa hả giận, Phương rút con dao thủ sẵn trong người đuổi theo xỉa vào mặt T., làm anh T. bị rách da từ cằm đến tai, phải khâu 15 mũi.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Vĩnh Cửu củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Bị bắt sau 11 năm lẩn trốn


Công an TP.Biên Hòa vừa phối hợp với Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) bắt đối tượng có lệnh truy nã Nguyễn Tấn Sĩ (43 tuổi, quê TP.Cần Thơ).

Theo hồ sơ công an, năm 1997, Sĩ thành lập Công ty TNHH Nhật Tín (trụ sở đóng tại phường 15, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và đã hợp đồng mua hàng của Công ty bao bì K.P.K (đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) theo hình thức trả gối đầu cho từng lần nhận hàng. Tính đến tháng 5-2000, công ty của Sĩ còn thiếu nợ Công ty K.P.K gần 109 triệu đồng, nhưng Sĩ đã bỏ trốn. Ngày 25-12-2003, Sĩ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Đi tù vì ký hợp đồng khống

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Chu Quốc Thành (59 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) 7 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thành nguyên là Giám đốc Công ty cơ khí thực phẩm và xây lắp Biên Hòa. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, Thành đã chỉ đạo nhân viên làm giả 5 hợp đồng kinh tế với các công ty khác để quyết toán khống số tiền hơn 950 triệu đồng. Trong đó, việc mua hóa đơn giá trị gia tăng và phí quản lý doanh nghiệp gần 93 triệu đồng; chi cho một số nhân viên công ty để quan hệ giao dịch với các đối tượng trong các hợp đồng kinh tế trên 50 triệu đồng; Thành trực tiếp nhận và chiếm đoạt 724 triệu đồng.

P.V

Tin xem nhiều