Báo Đồng Nai điện tử
En

16 năm tù vì giết anh họ

09:07, 29/07/2014

(ĐN)- Ngày 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Tấn Hiếu (sn: 1978, quê tỉnh Sóc Trăng) 16 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Tấn Hiếu (sn: 1978, quê tỉnh Sóc Trăng) 16 năm tù giam về tội giết người.

 Bị cáo Hiếu tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 29-7.
Bị cáo Hiếu tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 29-7.

Theo cáo trạng, ngày 16-12-2013, Hiếu cùng người anh họ Nguyễn Văn Linh uống rượu tại quán cóc ven đường thuộc ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) thì xảy ra cải cọ và được mọi người can ngăn. Sau đó, Hiếu đi về phòng trọ, thì anh Linh đi theo và 2 bên tiếp tục cự cải. Anh Linh tức giận dùng tay đánh Hiếu 2 cái, Hiếu lập tức vào phòng lấy kéo đâm Linh tử vong.

                                                            Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều