Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:07, 10/07/2014

* Giết người vì ghen vô cớ

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) ngày 9-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Lý Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ xã Phú Hội) 17 năm tù, Khấu Văn Phúc (21 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) 12 năm tù cùng về tội giết người.

* Giết người vì ghen vô cớ

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) ngày 9-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Lý Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ xã Phú Hội) 17 năm tù, Khấu Văn Phúc (21 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) 12 năm tù cùng về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Kim Tính (22 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) bị phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Nghi ngờ anh Võ Thanh Trà (ngụ huyện Nhơn Trạch) có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình, tối 24-6-2013, Toàn đã rủ Phúc đi “nói chuyện” với anh này. Khi thấy nhóm của anh Trà đông người, cả hai đã bỏ chạy. Nhưng chạy khoảng 200m thì Phúc dừng lại dùng mã tấu chém Tính và anh Trà. Bị chém, anh Trà đã chống cự và lấy đá ném vào người Toàn, nên bị Toàn dùng dao đâm chết. Còn Tính bị Phúc chém gây thương tích nhẹ.

* Uống rượu gây tai nạn, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị can Danh Nam (49 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tối 6-6-2013, sau khi đã uống rượu, Danh Nam điều khiển xe máy chở anh Lê Văn Cững (43 tuổi) lưu thông trên đường Chất Thải Rắn (thuộc xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Do đi không đúng phần đường, Nam đã để xe va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, ngụ xã Tam Phước) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Cững tử vong do chấn thương sọ não, ông Bình bị thương tật tỷ lệ 12%

* Khởi tố 8 đối tượng liên quan đến ma túy

Trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy, Công an huyện Trảng Bom đã triệt phá 6 vụ phạm pháp về ma túy, bắt và khởi tố 8 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến các vụ án này, Công an huyện cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ quản lý tại cộng đồng.

* Đâm bạn vì rượu

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Cường (31 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Lúc 14 giờ ngày 7-7, Cường cùng với anh Bùi Văn Chính (21 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) và một số bạn tổ chức uống rượu. Trong lúc nhậu, giữa Cường và anh Chính đã xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người, không làm chủ được bản thân, Cường đã dùng dao đâm vào hông trái anh Chính gây thương tích, sau đó đến công an đầu thú.

Hiện anh Chính đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

* Truy tố kẻ trộm xe

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Huân (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trưa 3-11-2013, Huân cùng đối tượng tên Hiếu (chưa rõ lai lịch) đi xe máy từ tỉnh Bình Dương đến xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến địa bàn ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, phát hiện chiếc xe máy trị giá gần 12 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Đấu (ngụ huyện Trảng Bom) để ngoài đường hẻm, Hiếu đã đứng cảnh giới cho Huân vào bẻ khóa lấy xe đi. Trong lúc đang “đua nóng” xe, Huân đã bị người dân bắt giữ, còn Hiếu nhanh chân tẩu thoát.

Được biết, vào tháng 5-2013, Huân bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

P.V

Tin xem nhiều