Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:07, 27/07/2014

* Hung hăng với cả đồng nghiệp

Đậu Văn Hoàng (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và anh Võ Bá Tạo (20 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) làm chung công ty ở Khu công nghiệp Long Bình (phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

* Hung hăng với cả đồng nghiệp

Đậu Văn Hoàng (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và anh Võ Bá Tạo (20 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) làm chung công ty ở Khu công nghiệp Long Bình (phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Do nảy sinh xích mích với anh Tạo trong quá trình làm việc, tối 16-12-2013, Hoàng đã rủ một số đối tượng không rõ lai lịch chặn đường đánh, chém anh Tạo gây thương tích.

Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng về tội cố ý gây thương tích.   

* Đầu thú để được khoan hồng

Sau khi được Công an TP.Biên Hòa và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Tuyến (23 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 11-6-2013, do mâu thuẫn với ông Nguyễn Thế Tiền (38 tuổi, ngụ gần nhà), Tuyến đã đánh ông Tiền gây thương tích 21% rồi bỏ trốn. Ngày 24-5, Tuyến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích.   

P.V

Tin xem nhiều