Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp tài sản, 4 bị can bị đề nghị truy tố

11:07, 28/07/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Hoàng Xuân Việt (28 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thành Sang (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi) và Phạm Văn Giàu (25 tuổi), đều quê tỉnh Sóc Trăng, về tội cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Hoàng Xuân Việt (28 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thành Sang (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi) và Phạm Văn Giàu (25 tuổi), đều quê tỉnh Sóc Trăng, về tội cướp tài sản.

Các bị can (từ trái qua): Đào Văn Tuấn, Hoàng Quân Việt và Phạm Văn Giàu.
Các bị can (từ trái qua): Đào Văn Tuấn, Hoàng Quân Việt và Phạm Văn Giàu.

Theo kết luận điều tra, lúc 22 giờ ngày 8-10-2013, trong lúc các bị can: Tuấn, Giàu, Sang, Việt và Cao Minh Tuyến (chưa rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn) ngồi nhậu tại một quán nhậu nằm trên địa bàn KP.5, phường Tân Hiệp thì có đối tượng tên Vy (bạn gái của Tuấn, chưa rõ lai lịch) đến ngồi nhậu chung. Trong lúc nhậu, Vy kể lại việc làm quen với anhH. (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) trên mạng internet và được anh H. rủ đi chơi.

Sau khi kết thúc cuộc nhậu, cả bọn kéo đến một nhà nghỉ ở phường tân Hiệp để ngủ qua đêm. Tại đây, sực nhớ chuyện Vy kể tại quán nhậu, Tuấn đã bàn với cả bọn để Vy giả vờ đi chơi với anh H. nhằm tìm cơ hội cướp tài sản. Trong lúc đang “viêm màng túi”, cả bọn đã nhanh chóng đồng ý với kế hoạch của Tuấn đề ra.

Theo kế hoạch đã bàn, khoảng 23 giờ cùng ngày, Vy chủ động gọi điện thoại rủ anh H. đến khu vực trước cổng Trường Tiểu học - THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Hiệp, gần chỗ nhà nghỉ Vy và đồng bọn đang thuê phòng) chở Vy đi chơi. Do mới làm quen trên mạng internet, cũng có chút tình cảm với Vy, nên khi nhận được điện thoại của “người đẹp”, anh H. đã nhanh chóng điều khiển chiếc xe máy biển số 68M4 - 9340 đến điểm hẹn chở “người đẹp” đi chơi.

Khi anh H. chở Vy đi thì các đối tượng: Việt, Tuấn, Giàu, Sang điều khiển 2 xe máy bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng thuộc KP.6, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), Tuấn và đồng bọn cho xe vượt lên chặn đầu xe anh H. rồi buông lời đe dọa, buộc anh này phải đưa tiền.

Do đường vắng, không có người qua lại, trong khi nhóm của Tuấn đông người, anh H. không dám chống cự, đành nhìn bọn cướp chiếm đoạt chiếc xe máy, chiếc điện thoại di động iPhone 3 trị giá gần 8 triệu đồng và 800 ngàn đồng để trong bóp. Điều khiến anh H. ngạc nhiên là trong lúc anh bị cướp tài sản, cô gái tên Vy đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Đợi đến khi bọn cướp bỏ đi, anh H. đã nhanh chóng đến Công an phường Tân Biên trình báo.

Sau khi cướp được tài sản của anh H., Tuấn và đồng bọn đã kéo nhau đến huyện Xuân Lộc chơi. Ngày 9-10-2013, Tuấn, Giàu và Vy mang chiếc xe cướp của anh H. bán cho một người không rõ lai lịch lấy 2 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn chia cho Việt và Sang mỗi người 200 ngàn đồng, Giàu 400 ngàn đồng, còn lại Tuấn và Vy chia nhau tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại di động, Tuấn bán cho một người không rõ lai lịch lấy 900 ngàn đồng tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra truy xét, từ ngày 12-10 đến ngày 21-11-2013, Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt khẩn cấp các đối tượng: Việt, Tuấn, Giàu và Sang. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tuấn và Việt đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đề nghị 2 đối tượng đang bỏ trốn là Vy và Tuyến nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hạnh Luân

 

 

 

  

Tin xem nhiều