Báo Đồng Nai điện tử
En

Nằm trên đường ray tàu hỏa tự tử

09:07, 20/07/2014

Lúc 7 giờ 30 ngày 19-7, ông Võ Văn Tư (42 tuổi, quê Bình Định) đang ở tại KP.4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã nằm ngang đường ray tàu hỏa (đoạn qua KP.6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tự tử và bị tàu hỏa cán chết.

Lúc 7 giờ 30 ngày 19-7, ông Võ Văn Tư (42 tuổi, quê Bình Định) đang ở tại KP.4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã nằm ngang đường ray tàu hỏa (đoạn qua KP.6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tự tử và bị tàu hỏa cán chết.

Những người chứng kiến sự việc xảy ra cho biết, trước đó nạn nhân đi xe máy đến dựng ngay cạnh đường ray (nơi giao nhau giữa đường ray và đường bộ), rồi chạy ra giữa đường ray khi đoàn tàu đang đến. Thấy nạn nhân làm điều bất thường, một số người đã hô hoán, nhưng người này đã nằm chắn ngang đường ray. Vừa lúc đó, đoàn tàu lao đến cán ngang và kéo lê nạn nhân đi một đoạn khoảng 100m rồi hất ra bên đường. “Sự việc xảy ra tính bằng giây nên không ai phản ứng kịp” - ông Nguyễn Duy Tính, nhân viên gác chắn đường ngang chợ Tân Tiến, cho biết.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều