Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng hành động phòng, chống ma túy: Bắt 68 đối tượng tội phạm ma túy

10:07, 13/07/2014

Với mục tiêu chủ động tấn công, truy quét từ những điểm mới manh nha hoạt động mua bán ma túy, Công an TP.Biên Hòa đã không ngừng nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, đã phá nhiều vụ án phức tạp về ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự thành phố.

Đối tượng bán ma túy Trương Lương Hoài Ân bị công an bắt giữ.
Đối tượng bán ma túy Trương Lương Hoài Ân bị công an bắt giữ.

Với mục tiêu chủ động tấn công, truy quét từ những điểm mới manh nha hoạt động mua bán ma túy, Công an TP.Biên Hòa đã không ngừng nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, đã phá nhiều vụ án phức tạp về ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự thành phố.

* Truy quét tội phạm ma túy

Trong tháng hành động phòng, chống ma túy (6-2014), Công an TP.Biên Hòa đã tham mưu cho chính quyền địa phương có các phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Từ đầu tháng 6-2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã bắt 17 vụ, 68 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 39 gói, 48 viên ma túy tổng hợp, 72 gói heroin, 4 gói cần sa, 15 xe máy các loại và hơn 36 triệu đồng…

Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 11 vụ 17 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 37 đối tượng với số tiền trên 26 triệu đồng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng, lập hồ sơ cai nghiện cộng đồng 5 đối tượng, số còn lại đang bị

xử lý.

Cụ thể, lúc 21 giờ ngày 9-6, trinh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Trương Lương Hoài Ân đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại KP.3, phường Hòa Bình, thu giữ 35 tép heroin, 1 xe máy và 500 ngàn đồng… Tại cơ quan công an, Ân khai bản thân nghiện ma túy nên thường đến ngã tư An Sương (quận 12, TP.Hồ Chí Minh) mua ma túy mang về sử dụng và phân thành gói nhỏ bán cho các bạn nghiện kiếm lời. Qua điều tra mở rộng, Công an TP.Biên Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng với số tiền gần 3,8 triệu đồng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng, lập hồ sơ cai nghiện cộng đồng 3 đối tượng.

Ngày 1-7, tại KP.5, phường An Bình, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Trần Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đang bán 1 gói heroin cho một con nghiện, thu giữ 3 gói heroin, tang vật. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn Anh khai bản thân nghiện ma túy, nên thường mua ma túy sử dụng và bán lẻ cho các bạn nghiện kiếm lời. Sáng 1-7, sau khi mua 1 cục heroin với giá 2 triệu đồng ở khu vực quận 1 (TP.Hồ Chí Minh), Tuấn Anh mang đến TP.Biên Hòa sử dụng và bán cho các con nghiện thì bị bắt.

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Đáng chú ý, trên địa bàn TP.Biên Hòa còn nổi lên hiện tượng nhiều thanh thiếu niên do ăn chơi lêu lổng đã dính vào ma túy mà gia đình không hay biết. Nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã liều lĩnh mua bán, tiêu thụ ma túy để kiếm tiền lời bất chính. Như vụ bắt đối tượng Tô Thành Đạt (16 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) mua bán ma túy tổng hợp tại KP.6, phường Tân Phong vào ngày 27-6. Qua điều tra mở rộng vụ án, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Phạm Vũ Linh (24 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), Nguyễn Trùng Dương (23 tuổi) và Huỳnh Ngọc Chiến (27 tuổi), đều ngụ phường Tân phong, thu giữ tang vật gồm: 3 gói ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 300 ngàn đồng…

Với những kết quả trong kế hoạch đẩy lùi ma túy trên địa bàn và công tác truy quét các loại tội phạm liên quan đến “cái chết trắng”, Công an TP.Biên Hòa đã thực sự đảm bảo bình yên cho thành phố. Để có được những kết quả như vậy là nhờ tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị và trách nhiệm cao trong công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với công tác truy quét các loại tội phạm về ma túy, Công an TP.Biên Hòa còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc ra quân tuyên truyền, giáo dục cộng đồng một cách sâu rộng, sát với thực tế. Qua đó, việc xử lý, sử dụng các nguồn tin báo từ người dân từng bước được nâng lên cả về chất lượng cũng như số lượng; phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm cũng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả.

Trong tháng 6-2014, Công an TP.Biên Hòa còn chỉ đạo công an các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, lập danh sách 590 đối tượng nghiện ma túy, gọi hỏi, lập hồ sơ răn đe 64 đối tượng nghiện ma túy, vận động đưa đi cai nghiện tự nguyện 6 đối tượng, bắt 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Hạnh Luân

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều