Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố nhóm công nhân nhám tay

11:07, 28/07/2014

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Nguyễn Trọng Tuấn (19 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Tấn (33 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Trần Nam (25 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Nguyễn Trọng Tuấn (19 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Tấn (33 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Trần Nam (25 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

3 bị cáo: Tuấn, Tấn và Nam làm công nhân tại Công ty TNHH Phương Nam Hằng (trụ sở tại KP.7, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa). Khi được giám đốc công ty giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ Công ty P.B. (trụ sở tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương) đến Công ty H.E. (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa), cả 3 đã móc nối với một người tên V. (chưa rõ lai lịch, công nhân Công ty H.E.) lấy trộm phế liệu của Công ty H.E. đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Từ tháng 9 đến ngày 18-10-2013, 4 đối tượng này đã 3 lần lấy trộm tổng cộng hơn 2,2 tấn sắt phế liệu của Công ty H.E, đem bán được 9 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Qua điều tra truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ: Tuấn, Tấn và Nam.

Huyền Anh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích