Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:08, 04/08/2014

* 136 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tiến hành kiểm tra 693 cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện (hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, kinh doanh băng đĩa, cà phê video, cơ sở kinh doanh karaoke…) trên địa bàn thành phố.

* 136 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tiến hành kiểm tra 693 cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện (hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, kinh doanh băng đĩa, cà phê video, cơ sở kinh doanh karaoke…) trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 166 trường hợp vi phạm. Công an TP.Biên Hòa đã xử phạt hành chính 55 trường hợp vi phạm với số tiền gần 129 triệu đồng, số còn lại đang tiến hành xử lý.

* Chống người thi hành công vụ, đi tù

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trung (23 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) 8 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo khai nhận của bị cáo tại tòa, trưa 11-4 trong lúc uống rượu với một số bạn, Trung đã nảy sinh cự cãi và đánh nhau với 2 bạn nhậu. Dù được mọi người can ngăn, Trung vẫn về nhà vác dao quay lại tìm chém 2 bạn nhậu mâu thuẫn với mình.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lập gồm các anh: Đoàn Minh Huy, Nguyễn Hoài Thanh và Lương Hòa Tú đã đến hiện trường yêu cầu Trung bỏ dao, nhưng Trung không chấp hành yêu cầu của công an, mà còn có hành vi đạp đổ 2 xe máy của công an xã, đồng thời vung dao chém trúng tay công an viên Tú.

* Tìm người đòi nợ không gặp, đập xe

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Kha Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 23 giờ ngày 21-1, sau khi uống rượu, Tuấn Anh đến nhà ông P.V.T. (ngụ KP.3, phường Quang Vinh) để đòi nợ cho cha mình. Đến nơi, do gọi ông T. mà không thấy trả lời, Tuấn Anh bực tức nhặt 2 đoạn cây đập vào xe ô tô biển số 60A-05.601 (xe của Công ty TNHH M.L., do ông T. quản lý và sử dụng) làm bể kiếng chắn gió trước, sau và một số bộ phận khác, gây thiệt hại gần 7,7 triệu đồng.

* Đề nghị truy tố kẻ tàng trữ ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đoàn Văn Kiệu (23 tuổi, ngụ huyện Long Thành) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, Kiệu và Hiếu (hiện đang bỏ trốn) nghiện ma túy nên thường rủ nhau mua ma túy sử dụng. Tối 25-2, sau khi mua 4 gói heroin của một đối tượng tại ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Kiệu mang về đến ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang, còn tên Hiếu đã nhanh chân tẩu thoát.

P.V

Tin xem nhiều