Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:08, 18/08/2014

* Cầm vàng giả, lãnh án thật

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở UBND xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) ngày 17-8, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt bị cáo Hồ Viết Ân (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 8 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Cầm vàng giả, lãnh án thật

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở UBND xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) ngày 17-8, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt bị cáo Hồ Viết Ân (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 8 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 5-4 đến 3-5, Ân đã 10 lần đến tiệm vàng của chị Trần Thị Thanh Thúy (ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thế chấp 19 chiếc nhẫn bạc xi màu vàng, chiếm đoạt tổng cộng 8 triệu đồng.

Ngày 3-5, khi Ân mang chiếc nhẫn vàng giả đến tiệm vàng của chị Thúy đề nghị thế chấp 400 ngàn đồng thì bị chị Thúy phát hiện, báo công an bắt giữ Ân.

* Án tù cho 2 kẻ cướp giật điện thoại

Ngày 17-8, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Duy Trọng (19 tuổi) và Nguyễn Lộc (21 tuổi), đều ngụ xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom), cùng mức hình phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 27 đến 30-3, 2 bị cáo Trọng và Lộc đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn các xã: Hưng Thịnh, Tây Hòa và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), chiếm đoạt 4 điện thoại di động.

* Trộm xe, lãnh 3 năm tù

Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 13-10-2013, Dũng và Nguyễn Ngọc Cảnh (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) rủ nhau đến thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi thấy một chiếc xe máy để bên trong nhà hàng B.N. (khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành), Cảnh và Dũng đã cạy cửa mò vào lấy trộm xe mang về nhà Cảnh cất giấu. Do không tìm được người mua xe, Dũng đã trả cho Cảnh 1,5 triệu đồng rồi lấy xe sơn lại màu khác để sử dụng. Qua điều tra, ngày 6-5 cơ quan công an đã bắt giữ Dũng, còn Cảnh đã nhanh chân trốn thoát.

* Đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Vũ Đình Nhất (28 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ công an, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ngày 10-11-2007, Nhất đã dùng dao chém anh Lê Thanh Nam (ngụ KP.4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) gây thương tích 23% rồi bỏ trốn. Ngày 5-11-2008, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã đối với Nhất về hành vi cố ý gây thương tích. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 16-8, Nhất đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

P.V

Tin xem nhiều