Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ đánh nhân viên công ty

05:08, 11/08/2014

(ĐN)- Ngày 11-8, chị T.T.T (nhân viên thống kê Công ty TNHH Kotop Vina, 100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã đến Đồn Công an KCN Tam Phước khai báo về việc chị bị một số bảo vệ làm việc tại công ty đánh gây thương tích.

(ĐN)- Ngày 11-8, chị T.T.T (nhân viên thống kê Công ty TNHH Kotop Vina, 100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã đến Đồn Công an KCN Tam Phước khai báo về việc chị bị một số bảo vệ làm việc tại công ty đánh gây thương tích.

Chị T. với giấy tờ chứng thương sau khi bị đánh.
Chị T. với giấy tờ chứng thương sau khi bị đánh

Theo chị T., trước đó, khoảng 16 giờ 30, ngày 8-9, sau khi hết giờ làm việc, chị ra lấy xe về, thì phát hiện xe bị cắt đứt dây ga, đâm thủng lốp, nên nhờ bạn làm cùng chở về. Khi vừa ra đến cổng công ty, chị T. bị hai nhân viên bảo vệ trực tại cổng dùng cây ba trắc đánh vào đầu và người, nên bỏ chạy vào phía trong công ty để cầu cứu.

Lúc này, một nhân viên quản lý của công ty ra cổng để tìm hiểu sự việc, thì cũng bị hai nhân viên bảo vệ này dùng đá ném vào người nhưng không gây thương tích. Trước sự việc nói trên, nhân viên quản lý đã gọi điện báo cho Đồn Công an KCN Tam Phước đến giải quyết. Biết có công an xuất hiện, hai nhân viên bảo vệ này đã tẩu thoát.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định, hai nhân viên bảo vệ nói trên là Trần Hồng Phúc (24 tuổi) và Hà Văn Thiệp (29 tuổi) đều là người của Công ty dịch vụ bảo vệ P.T (đóng tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Cả Phúc và Thiệp đều được Công ty bảo vệ P.T cử đến làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Kotop Vina theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại đây, giữa các bảo vệ này có xảy ra mâu thuẫn với chị T. và bị phía Công ty Kotop Vina từ chối tiếp nhận. Sau khi phát hiện chị T. ra về, Phúc và Thiệp đã chặn đánh để trả thù.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích