Báo Đồng Nai điện tử
En

Bất hòa trong bàn nhậu, kẻ tử người tù

11:08, 22/08/2014

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở nhà văn hóa xã An Phước (huyện Long Thành) ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trường An (36 tuổi, ngụ xã An Phước) tổng cộng 20 năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở nhà văn hóa xã An Phước (huyện Long Thành) ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trường An (36 tuổi, ngụ xã An Phước) tổng cộng 20 năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Khoảng 13 giờ ngày 15-9-2013, An uống rượu với 2 anh Cao Văn Minh và Trương Văn Hòa tại ấp 3, xã An Phước. Trong lúc nhậu, An vung tay trúng mặt anh Minh, nên 2 bên cãi vã và đánh nhau. Anh Hòa can ngăn thì bị An dùng dao đâm một nhát vào lưng (gây thương tật tỷ lệ 12%) rồi bỏ đi. Bị anh Minh đuổi theo đánh vào đầu (không gây thương tích), An liền lấy dao đâm anh Minh một nhát trúng ngực dẫn đến tử vong.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều