Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ vì ma túy mà ra

10:08, 24/08/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hiển (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hiển (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, Hiển không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sáng 17-11-2013, Hiển đến phòng trọ của bà Võ Thị Mười (KP.2, phường Long Bình) rủ bà uống rượu. Do bà Mười có việc đột xuất phải đi ra ngoài, Hiển liền tranh thủ thời gian ở lại trong phòng lục tủ lấy trộm 5 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 26 triệu đồng của bà Mười. Sợi dây chuyền này, Hiển đã mang đến một tiệm vàng ở phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) bán lấy 20 triệu đồng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng hết.

Tối 13-2, Hiển đến ngủ tại phòng trọ của em gái (chị Nguyễn Thị Ngọc Thu) ở KP.2, phường Long Bình. Sáng hôm sau, thấy em gái còn ngủ, Hiển đã trộm chiếc xe máy trị giá gần 21 triệu đồng của chị Thu đem cầm lấy 5,5 triệu đồng mua ma túy sử dụng.

Qua điều tra truy xét, ngày 6-3, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Hiển.

Được biết, vào năm 2005, Hiển đã bị UBND TP.Biên Hòa quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh tại Trung tâm Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) 24 tháng do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2009, Hiển bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 2 năm tù về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2011, Hiển lại bị UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hạnh Luân

 

 

 

 

Tin xem nhiều