Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp

09:08, 21/08/2014

Theo báo cáo của Công an huyện Trảng Bom, sau 4 tháng triển khai Kế hoạch số 772 ngày 18-4 của Công an tỉnh về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), tình hình tội phạm trên địa bàn xã đã giảm hẳn so với thời gian trước khi thực hiện kế hoạch.

Thượng tá Lê Xuân Quý
Thượng tá Lê Xuân Quý

Theo báo cáo của Công an huyện Trảng Bom, sau 4 tháng triển khai Kế hoạch số 772 ngày 18-4 của Công an tỉnh về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), tình hình tội phạm trên địa bàn xã đã giảm hẳn so với thời gian trước khi thực hiện kế hoạch.

* Hoạt động tích cực

Địa bàn xã Hố Nai 3 được xác định khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), ẩn chứa nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Vì thế, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom đã triển khai Kế hoạch 108/KH-CAH để đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn xã Hố Nai 3, nhằm huy động lực lượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Theo đó, Công an huyện Trảng Bom đã huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị của huyện và xã để thành lập Tổ chuyển hóa gồm 17 người phụ trách địa bàn. Tổ chuyển hóa đã tổ chức tuyên truyền thường xuyên về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, như: phối hợp với Đài Truyền thanh huyện phát loa tuyên truyền 180 lượt, hệ thống loa phát thanh di động phát 120 buổi, phát cho dân trong xã 6 ngàn tờ thông báo, đặt 120 bảng cảnh giác chống trộm cắp tài sản ở một số tuyến đường trong xã, huyện...

Tổ chuyển hóa cũng phối hợp với các chức sắc tôn giáo tuyên truyền giáo dân chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh xã lập kế hoạch xây dựng thí điểm 2 khu nhà trọ văn minh, xây dựng 16 tổ liên gia tự quản 1+4 (1 hộ gia đình cựu chiến binh + 4 hộ liền kề), xây dựng các tuyến đường sạch đẹp và 96 tổ nhân dân phòng. chống tội phạm.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn được lự lượng công an thực hiện tích cực và thường xuyên. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, như: dịch vụ cầm đồ, karaoke, nhà nghỉ, massage… được quản lý, kiểm tra chặt chẽ, buộc chủ các cơ sở cam kết không thực hiện hay chứa chấp tội phạm và có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi phạm tội.

* Đạt hiệu quả cao

Trong thời gian thực hiện Kế hoạch 772 của Công an tỉnh, địa bàn xã Hố Nai 3 đã xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự (trộm cắp 18 vụ, cố ý gây thương tích 2 vụ, cướp tài sản 1 vụ), tệ nạn cờ bạc xảy ra 6 vụ, tội phạm về ma túy đã vắng bóng.

Như ngày 29-7, 3 đối tượng: Nguyễn Dương Dũng (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Đặng Thành Công (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) sử dụng 3 khẩu súng bắn đạn bi và 2 dao nhọn đến tiệm bán gạo của anh Mai Văn Hiệu (ngụ xã Hố Nai 3) cướp tài sản. Sau khi cướp hơn 9 trăm ngàn đồng và bắn anh Hiệu bị thương, bọn cướp đã bỏ chạy. Nhưng với sự phối hợp của Tổ chuyển hóa và người dân, bọn cướp đã nhanh chóng bị tóm gọn. Tiến hành khám xét phòng trọ của Dũng tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), Công an huyện Trảng Bom thu giữ thêm 7 khẩu súng bắn bi, 1 roi điện, 3 dùi cui sắt, 28 dao nhọn các loại và 2 hộp đạn bi.

Tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn tại xã Hố Nai 3 ngày 15-8, Thượng tá Lê Xuân Quý, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ chuyển hóa địa bàn của Công an tỉnh, cho biết: “Công tác chuyển hóa địa bàn tại xã Hố Nai 3 đã được các lực lượng công an, ban, ngành của huyện Trảng Bom thực hiện tích cực, đạt hiệu quả cao, qua đó kéo giảm tội phạm, mang lại bình yên cho người dân”.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 12-7, Tổ chuyển hóa địa bàn đã bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, thu giữ hơn 20 triệu đồng, 18 điện thoại di động, 4 xe máy.

Thông qua kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an huyện đã lập chuyên án đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản và đã triệt phá một nhóm 4 tên trộm, thu giữ 2 xe máy, 2 biển số giả, bộ dụng cụ bẻ khóa và hiện đang xác minh truy bắt 6 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý. Chuyên án đấu tranh chống tội phạm làm giấy tờ giả, qua đó bắt được đối tượng Bùi Văn Tốt (42 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) có hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Thanh Huệ

 

Tin xem nhiều