Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố kẻ trộm tài sản của bạn gái

08:08, 21/08/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Ngọc Giang (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Ngọc Giang (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Giang và chị Lê Thị Ngọc Giàu (quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú KP.11, phường An Bình, TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 25-12-2013, khi đến phòng trọ của chị Giàu chơi, Giang thấy chị có chiếc Ipad 4 trị giá gần 10,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định lấy trộm. Do đó, sau khi chở chị Giàu đến công ty làm việc, Giang đã quay trở lại phòng trọ trộm chiếc Ipad (đang để trong phòng sạc pin) rồi đem đến một tiệm cầm đồ ở TP.Hồ Chí Minh thế chấp lấy 5 triệu đồng tiêu xài. Ngày 30-12-2013, Giang quay lại phòng trọ chị Giàu thì bị chị báo công an bắt giữ.

Được biết, Giang đã có tiền án về tội trộm cắp và một tiền sự về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều